Sau hơn 5 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, bức tranh làng quê Việt Nam đã có những chuyển biến, thay đổi mạnh mẽ. (Ảnh: TTXVN).Nông nghiệp Việt Nam liên tục phát triển cả về chất và lượng, đạt nhiều thành tựu quan trọng, mang lại bộ mặt mới cho nông thôn Việt Nam. (Ảnh: TTXVN).Bên cạnh những sản phẩm gạo, thủy hải sản, cây ăn quả cũng là một thế mạnh trong việc thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, được các địa phương chú trọng trong thời gian gần đây. (Ảnh: TTXVN).Cở sở hạ tầng TP. Hồ Chí Minh phát triển vượt bậc với hàng loạt công trình đầu tư xây dựng quy mô lớn, hiện đại, xứng đáng là trung tâm kinh tế lớn nhất đất nước. (Ảnh: TTXVN).Sau 30 năm đổi mới, diện mạo Thủ đô Hà Nội với nhiều khu đô thị mới, và tuyến đường giao thông hiện đại, văn minh. Trong ảnh là cầu Nhật Tân. (Ảnh: TTXVN).Cột cờ Lũng Cú (Đồng Văn, Hà Giang) - điểm cực Bắc của Việt Nam. (Ảnh: TTXVN).Mũi Cà Mau - mảnh đất cực Nam của Tổ quốc.Thủy điện nhiều năm qua đã đem lại nguồn năng lượng trắng, phục vụ sinh hoạt và sản xuất trên khắp mọi miền Tổ quốc. (Ảnh: TTXVN).Với truyền thống nhân ái, thương yêu đùm bọc lẫn nhau, những năm qua, phong trào hiến máu được tổ chức liên tục và rộng khắp góp phần quan trọng vào việc điều trị, cứu chữa người bệnh. (Ảnh: TTXVN).Những năm qua, ngành y đã có nhiều thành tựu trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. (Ảnh: TTXVN).Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày càng được trang bị vũ khí hiện đại bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc. (Ảnh: TTXVN).Thể thao Việt Nam đã đạt được những thành tích cao những năm gần đây. (Ảnh: TTXVN).Thể thao Việt Nam đã đạt được những thành tích cao những năm gần đây. (Ảnh: TTXVN).Sự nghiệp Giáo dục và đào tạo luôn được chú trọng, quan tâm hàng đầu, được đổi mới căn bản và toàn diện, phù hợp với nhu cầu đặt ra và tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Đất nước. (Ảnh: TTXVN).

Đất nước đổi mới từ phong trào “Thi đua yêu nước“

Theo Nguyễn Dương/dantri.com.vn

Sáng 28/5 vừa qua, tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền (Hà Nội) đã khai mạc triển lãm ảnh "70 năm thi đua yêu nước", nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018). Triển lãm do Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tổ chức. Các bức ảnh phản ánh phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đổi mới, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Dưới đây là một số hình ảnh tại triển lãm được phóng viên chụp lại.

Video nổi bật