Triển lãm “Vàng son nhung gấm” - Trang phục cung đình triều Nguyễn 1802-1945 tái hiện cho công chúng tìm hiểu các loại trang phục, hiện vật quý hiếm.Sắc vàng - màu tượng trưng cho nhà vua, nổi bật trong không gian trưng bày của Triển lãm.Hoàng bào thường triều của vua Đồng Khánh (1886-1888).Các họa tiết đặc trưng trên hoàng bào: đầu rồng ở chính diện trước ngực; mây, thủy ba và các dạng vân xoắn phần ngực áo và cánh tay.Góc trưng bày phẩm phục của nữ phục cung đình.Từ trái qua phải, áo đại triều quan văn nhị phẩm, áo thường triều quan văn tam phẩm.Mũ đại triều quan võ tòng nhất phẩm Lê Văn Phong.Hộp tráp để đựng vật dụng cá nhân được chạm trổ tinh xảo.Các loại trâm bạc và trâm ngọc.Cân đai của quan võ tòng nhất phẩm Lê Văn Phong.Các loại trâm bạc được chạm khắc tinh xảo.Du khách quốc tế tham quan, tìm hiểu về triều đại nhà Nguyễn qua triển lãm “Vàng son nhung gấm” - Trang phục cung đình triều Nguyễn 1802-1945.Không gian trưng bày mũ và các vật dụng cá nhân của quan lại triều Nguyễn.Triển lãm “Vàng son nhung gấm” - Trang phục cung đình triều Nguyễn 1802-1945 mang đến nhiều khám phá mới mẻ cho công chúng.

Dấu ấn “Vàng son nhung gấm” triều Nguyễn

Theo Nguyễn Vũ Thành Đạtvnanet.vn

Triển lãm “Vàng son nhung gấm” - Trang phục cung đình triều Nguyễn từ năm 1802-1945 lần đầu tiên giới thiệu đến công chúng 70 hiện vật quý hiếm như: Áo vua (hoàng bào đại triều và thường triều), áo hoàng hậu (phụng bào), áo thường triều và đại triều của các quan văn, võ theo các cấp bậc nhất phẩm, nhị phẩm; áo nữ quan… và các vật dụng cung đình như: rương hòm, hộp tráp để đựng, bảo quản phẩm phục, trang sức; mũ mão, các loại trâm cài bằng ngọc, trâm bạc, vòng tay và nhẫn vàng cẩn đá quý.

Video nổi bật