Hiện nay Hải quân Trung Quốc đã xây dựng được hai biên đội tác chiến tàu sân bay có năng lực khá đáng nể, bao gồm chiếc Type 001 Liêu Ninh (CV-16) tân trang từ tàu Veryag cùng chiếc Type 001A CV-17 chế tạo trong nước.So với Type 001 Liêu Ninh thì hàng không mẫu hạm Type 001A có lượng giãn nước lớn hơn vài ngàn tấn đi kèm một vài cải tiến cũng như nâng cấp thiết kế rất đáng chú ý.Cụ thể, phần tháp chỉ huy của tàu được thu gọn nhằm tăng diện tích hoạt động cho máy bay, độ dốc đường nhảy cầu giảm bớt 2 độ (xuống còn 12 độ) nhằm tối ưu hóa cho hoạt động của tiêm kích hạm J-15.Tuy vậy kể cả khi đã chỉnh sửa thiết kế thì tàu sân bay Type 001A vẫn chưa đáp ứng đầy đủ mọi kỳ vọng của Hải quân Trung Quốc vì đã tới giới hạn của kiểu sử dụng boong nhảy cầu.Do không trang bị máy phóng, tiêm kích hạm J-15 sẽ chẳng thể nào cất cánh với tải trọng vũ khí cũng như nhiên liệu tối đa, gây suy giảm nghiêm trọng sức chiến đấu.Bên cạnh đó, máy bay chỉ huy cảnh báo sớm trên không tương tự như E-2 Hawkeye cũng chưa bố trí được trên tàu sân bay, khiến cho hai hàng không mẫu hạm Trung Quốc như bị "cận thị" khi đối đầu với chiến hạm Mỹ.Đứng trước yêu cầu trên, Hải quân Trung Quốc đã nhanh chóng đề ra yêu cầu phải thiết kế ngay một lớp tàu sân bay thế hệ mới sử dụng máy phóng nhằm khắc phục các nhược điểm trên.Hình ảnh siêu tàu sân bay Type 003 của Hải quân Trung Quốc lần đầu được tiết lộ vào giữa năm 2018 trong cuộc họp của Viện 701 (Viện thiết kế tàu chiến) của Hải quân nước này.Sau đó ít lâu lại tiếp tục xuất hiện bức ảnh cho thấy một kết cấu lạ có kích thước rất lớn đang được lắp ráp, theo nhận định của các chuyên gia quân sự thì đây chính là module của tàu sân bay Type 003.Điều này cho thấy quyết tâm của Hải quân Trung Quốc trong việc sớm đưa tàu sân bay thực thụ sánh ngang sản phẩm của Mỹ vào trong biên chế ngay trong đầu những năm 2020.Căn cứ vào một vài thông tin rò rỉ thì tàu sân bay cỡ lớn Type 003 của Hải quân Trung Quốc sẽ có lượng giãn nước vào khoảng 100.000 tấn, nó sử dụng động cơ hạt nhân và trang bị máy phóng điện từ.Khi tàu sân bay Type 003 hoàn thành, tiêm kích hạm J-15 của Trung Quốc đã có thể mang theo tải trọng vũ khí và nhiên liệu ở mức tối đa, đây là điều mà đường cất cánh kiểu nhảy cầu không cho phép.Ngoài ra tàu sân bay mới sẽ cho phép mang theo máy bay cảnh báo sớm trên hạm KJ-600 có thiết kế và chức năng tương tự như E-2 Hawkeye của Mỹ, khiến cho biên đội tác chiến của Hải quân Trung Quốc không còn "vùng mù" khi hoạt động xa căn cứ.Với tiềm lực tài chính hùng hậu và khoa học kỹ thuật rất tiên tiến, dự báo điểm yếu chí tử của tàu sân bay Trung Quốc khi đặt cạnh Mỹ sẽ được sớm khắc phục trong tương lai không xa.

Điểm yếu chí tử của tàu sân bay Trung Quốc sắp được khắc phục triệt để?

Theo Bạch Dương/anninhthudo.vn

Hiện nay tàu sân bay Trung Quốc không cho phép tiêm kích hạm J-15 cất cánh với đầy đủ tải trọng vũ khí, đồng thời máy bay chỉ huy cảnh báo sớm cũng chẳng thể nào triển khai được.

Video nổi bật