Đền Hadrian: Được xây dựng từ thế kỷ thứ 2 sau Công nguyên. Ngôi đền giờ còn các cột trụ và các bức phù điêu cổ.Đền Artemis: Mệnh danh là một trong bảy kỳ quan thế giới cổ đại.Vương cung Thánh đường Thánh Gioan: Nơi được cho là có ngôi mộ của của Gioan - một trong số mười hai tông đồ của Chúa Jesus.Thư viện Celsus: Nơi được đánh giá là một trong những tòa nhà ấn tượng nhất trong Đế chế La Mã.Odeon: Nhà hát có mái che, dùng để trình diễn kịch và nhạc trong thời cổ đại.

Ephesus: Dấu ấn huy hoàng của La Mã cổ đại

Theo kinhtevadubao.vn

Năm 129 TCN, Ephesus trở thành phố lớn thứ 3 của vùng Tiểu Á thuộc quyền kiểm soát của Cộng hòa La Mã. Với bề dày quá khứ, Ephesus của nước Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại đã để lại nhiều công trình ấn tượng, dấu ấn của một quá khứ huy hoàng.

Video nổi bật