Sáng 27/2, Tổng thống Mỹ Donal Trump có hai cuộc hội kiến với Chủ tịch nước, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Kết thúc các cuộc gặp, ông Trump lên chiếc Cadillac, được các nhân viên mật vụ trong trang phục lịch sự, bảo vệ. Ảnh: Ngọc ThànhMột mật vụ đứng gác bên xe của Tổng thống Trump khi ông hội kiến cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trong các chuyến công du nước ngoài, Tổng thống Mỹ luôn được bảo vệ bởi một đội ngũ mật vụ đông đảo, được trang bị vũ khí hiện đại. Họ sẽ phối hợp với lực lượng an ninh sở tại khảo sát, lên phương án đảm bảo an ninh cho ông Trump. Ảnh: Ngọc ThànhTối 27/2, Tổng thống Mỹ rời Marriott đến khách sạn Metropole để dự cuộc hội đàm với ông Kim Jong-un. Đoàn xe chở mật vụ đi gần cuối, luôn trong tình trạng làm việc tập trung. Ảnh: Ngọc ThànhTại khách sạn Marriott, nơi Tổng thống Mỹ nghỉ, mật vụ liên tục dẫn chó đi kiểm soát. Họ mở tung tất cả ôtô, kể cả của cảnh sát giao thông dẫn đường Việt Nam. Ảnh: Tuấn CaoTối 27/2, nhân viên an ninh Mỹ tập trung trước cửa khách sạn Marriott, chuẩn bị đón ông Donald Trump trở về sau hội đàm và ăn tối với ông Kim Jong-un. Ảnh: Trọng NghĩaĐiểm cao của khách sạn Marriott đều có mật vụ Mỹ chốt giữ, đặt thiết bị bảo vệ. Ảnh: Trọng NghĩaTrước thềm chuyến công du của ông Trump, bốn vận tải cơ quân sự Boeing C-17 Globemaster III chở hơn 200 mật vụ Mỹ xuất phát từ Nhật Bản tới Việt Nam. Tối 26/2, trước khi chuyên cơ chở Tổng thống Mỹ đáp xuống sân bay Nội Bài, đội mật vụ mang theo chó nghiệp vụ, dụng cụ rà phá bom mìn đến sân bay sẵn sàng làm nhiệm vụ. Ảnh: Ngọc ThànhNhững vị trí quan trọng trong sân bay đều có mật vụ Mỹ làm nhiệm vụ. Ảnh: Ngọc Thành

Mật vụ Mỹ bảo vệ Tổng thống Trump tại Hà Nội

Theo vnexpress.net

Phục vụ chuyến công du của Tổng thống Trump, Mỹ đưa đoàn mật vụ hơn 200 người đến Việt Nam.

Video nổi bật