Tại nghĩa trang Xương Ấp Vương ở tỉnh Giang Tây phía đông Trung Quốc, các nhà nghiên cứu xác nhận danh tính chủ nhân một ngôi mộ là Lưu Xung Quách, con trai cả của hoàng đế gây tranh cãi trong lịch sử Trung Quốc Lưu Hạ.Nhiều cổ vật khác nhau được khai quật từ ngôi mộ số 5 ở di chỉ Xương Ấp Vương tại thành phố Nam Xương thuộc Giang Tây. Đây là một trong số ít những ngôi mộ không bị trộm.Tất cả đồ tạo tác đều được tìm thấy trong nghĩa trang nguyên vẹn nhất triều Tây Hán. Nhà Hán thống trị Trung Quốc sau khi nhà Tần sụp đổ.Nhóm chuyên gia khảo cổ cho biết chiếc ấn kim loại có chữ "Lưu Xung Quách" được phát hiện ở ngôi mộ số 5.Lý Tồn Tín, nhà nghiên cứu ở Hiệp hội Khoa học Xã hội Trung Quốc, cho biết nhóm khảo cổ tìm thấy chiếc ấn cùng với ngọc bích, thủy tinh và đá mã não.Sau 5 năm nghiên cứu quần thể mộ, các chuyên gia tuyên bố đây là những ngôi mộ hoàng gia của triều Tây Hán được bảo quản tốt nhất ở Trung Quốc.Dương Quân, trưởng nhóm khảo cổ, cho biết chỉ một vài đồ vật được tìm thấy trong ngôi mộ số 4 ở gần đó và ngôi mộ số 6 vẫn chưa được khai quật. Họ bắt đầu khai quật mộ Xương Ấp Vương năm 2011.Những đồ trang trí giúp các nhà khoa học hiểu hơn về cuộc sống và sở thích của các thành viên hoàng tộc dưới triều Tây Hán ở Trung Quốc.Chôn đồ quý giá theo người chết là một phong tục ở Trung Quốc tồn tại suốt vài nghìn năm. Ngoài vàng, bạc và những đồ vật xa xỉ, các vật mai táng còn bao gồm nhu yếu phẩm thường ngày.Đây là khu vực khai quật mộ số 5, nơi nhóm nghiên cứu tìm thấy nhiều đồ vật xa xỉ. Tuy nhiên, họ chưa phát hiện bộ hài cốt hay xương răng nào.Nhà Hán do Lưu Bang, hay còn gọi là hoàng đế Hán Cao Tổ lập nên, kéo dài từ năm 206 trước Công nguyên đến năm 25. Đây là thời kỳ thịnh trị nhất trong lịch sử Trung Quốc.

Mộ cổ chứa báu vật thuộc về chắt trai Hán Vũ Đế

Theo Xinhua

Ngôi mộ thuộc về con trai cả của hoàng đế Lưu Hạ, cháu trai Hán Vũ Đế, chứa nhiều cổ vật quý giá bằng ngọc bích, mã não và vàng.

Video nổi bật