Theo thông báo từ quan chức Bộ Quốc phòng Nga, công việc nghiên cứu phát triển tổ hợp tên lửa phòng không tầm siêu xa S-500 Prometheus vẫn diễn ra thuận lợi và dự kiến nó sẽ chính thức vào biên chế sau năm 2020.S-500 được thiết kế có tầm bắn tối đa vượt trội con số 400 km của S-400 và lại càng vượt xa hơn nữa khi đặt cạnh Hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối - THAAD do Mỹ chế tạo với tầm bắn 200 km.Kế thừa những thành tựu áp dụng trên S-400 Triumf, các tên lửa 77N6-N và 77N6-N1 trang bị cho S-500 Prometheus có vận tốc dao động từ 5 - 7 km/s, tầm hoạt động 600 km, trần bay 200 km.Được áp dụng công nghệ đánh chặn động năng, các loại tên lửa này có thể tiêu diệt tới 10 mục tiêu bay của đối phương cùng lúc, trong đó có cả vệ tinh quân sự.Nga mới đây đã bắn thử thành công tên lửa đánh chặn của S-500, tiêu diệt mục tiêu bay từ cự ly 480 km, cho thấy nó đang từng bước tiếp cận tính năng thiết kế.Tuy nhiên đến lúc này có một vấn đề phát sinh đó là do tính năng của S-500 quá tiên tiến cho nên những mục tiêu bay siêu âm vẫn được Quân đội Nga sử dụng để kiểm tra các hệ thống S-300 và S-400 tỏ ra không còn đáp ứng đầy đủ yêu cầu.Trước tình hình trên, ý tưởng chế tạo một loại tên lửa siêu vượt âm thế hệ mới rất khó bắn hạ để dùng làm mục tiêu cho tổ hợp S-500 tập đánh chặn đã được đặt ra.Thông tin về vũ khí đặc biệt này đã được người đứng đầu Tập đoàn công nghệ Molniya, bà Olga Sokolova tiết lộ trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Sputnik vào hôm 14/11.Bà Sokolova thông báo rằng họ đang phát triển loại tên lửa siêu vượt âm mới theo đơn đặt hàng của Bộ Quốc phòng Nga, dự kiến nó ra mắt năm 2019. Tên lửa này sẽ có tốc độ siêu vượt âm và là mục tiêu lý tưởng cho các hệ thống phòng không đời mới tập bắn.Mặc dù chưa có thông tin rõ ràng nhưng nhiều dự đoán cho rằng tên lửa siêu vượt âm dự định làm mục tiêu cho S-500 tập bắn sẽ là một phiên bản sửa đổi từ tàu lượn siêu thanh Avangard.Vũ khí này có thể sở hữu tốc độ tới Mach 10 và thực hiện được đường bay vô cùng phức tạp, sẽ trở thành đối thủ xứng tầm để cho S-500 Prometheus thể hiện tính năng.Theo các chuyên gia quân sự, bia bay siêu vượt âm thế hệ mới của Nga thực chất là nhằm che đậy và nói tránh đi về dự án chế tạo tên lửa tấn công siêu thanh tầm trung.Hiện tại Nga vẫn đang phải chịu giới hạn của Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung - INF cho nên họ chẳng thể nào tự do phát triển các loại vũ khí tấn công có tầm bắn nằm trong khoảng 500 - 5.500 km.Tuy nhiên bên cạnh đó lại có ý kiến thắc mắc rằng việc tạo ra một thứ vũ khí quá ưu việt như vậy chỉ để làm mục tiêu bay cho S-500 tập bắn liệu có quá lãng phí, hay Nga còn ẩn ý nào phía sau?Một tên lửa mục tiêu thực chất có thể sửa đổi để hoán cải thành tên lửa tấn công đích thực một cách rất dễ dàngCách làm trên của Nga nếu đúng như dự đoán thì có thể coi là biện pháp đáp trả với Mỹ, khi Washington cũng đang chế tạo rất nhiều tên lửa đạn đạo tầm trung trên danh nghĩa là để làm mục tiêu cho SM3 tập bắn.

Nga chế tên lửa siêu vượt âm “làm mục tiêu cho S-500” và sự thật không ngờ phía sau

Theo Bạch Dương/anninhthudo.vn

Một tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa tối tân và sở hữu nhiều tính năng siêu việt như S-500 Prometheus thì dĩ nhiên sẽ yêu cầu phải có đối tượng luyện tập tương xứng.

Video nổi bật