Hôm 1/11, Bộ Quốc phòng Nga trong cuộc họp báo thường kỳ đã cung cấp những hình ảnh ghi lại việc các sĩ quan nước này đang huấn luyện kíp trắc thủ tên lửa S-300 Syria làm chủ khí tài.Theo lời giới thiệu thì công việc đang được tiến hành một cách rất khẩn trương nhằm nhanh chóng đưa vũ khí cực kỳ lợi hại này vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.Các binh lính Syria được lựa chọn điều khiển tổ hợp tên lửa phòng không S-300 đều là những người dày dạn kinh nghiệm và đã trải qua quá trình làm quen khí tài trên đất Nga.Ở cuối đoạn video, hình ảnh ghi lại trong cabin điều khiển tổ hợp S-300PM của Syria cho thấy binh lính nước này đã độc lập vận hành S-300 mà không cần cố vấn người Nga bên cạnh "cầm tay chỉ việc".Điều đó cho thấy rõ ràng binh lính Syria về cơ bản đã nắm vững mọi tính năng kỹ chiến thuật của hệ thống tên lửa phòng không tầm xa cực kỳ tối tân này.Sau đó vài ngày, Bộ quốc phòng Nga lại ra thông báo tiếp theo cho biết các chuyên gia kỹ thuật của họ được điều sang Syria để nâng cấp S-300PM lên chuẩn S-300PMU-2 đã hoàn thành công việc và được rút về nước.Tổng hợp những điều trên, các chuyên gia quân sự và những nhà phân tích tình hình khu vực Trung Đông đều cho rằng 3 tổ hợp S-300 trong tay Quân đội Syria đã bước vào tình trạng trực chiến.Thế nhưng thật đáng ngạc nhiên khi bức ảnh mà Công ty vệ tinh ImageSat International (ISI) của Israel chia sẻ với tờ Times of Israel vào hôm nay ngày 15/11 lại chỉ ra sự thật khác hoàn toàn.Căn cứ vào bức ảnh do Công ty ISI chụp thì toàn bộ khẩu đội S-300 của Syria bố trí tại Masyaf vẫn án binh bất động, chúng vẫn phủ lưới ngụy trang đồng thời các ống phóng và đài radar cũng chưa được dựng lên.Phía Israel sau đó đã đưa ra nhận định rằng tổ hợp S-300 được Quân đội Syria triển khai tại Masyaf vẫn chưa hề hoạt động, tình trạng tương tự cũng có thể xảy ra với những hệ thống bố trí tại địa điểm khác.Thực ra điều này cũng chẳng có gì bất ngờ vì ngay từ đầu người Nga đã cho biết quá trình huấn luyện chuyển loại cho kíp trắc thủ Syria sẽ phải kéo dài trong thời gian tối thiểu là 3 tháng.Cho dù binh lính Syria đã cơ bản làm chủ toàn bộ hệ thống vũ khí này nhưng chuyên gia người Nga vẫn cần thêm thời gian để xác định chính xác về trình độ của họ rồi mới có thể chính thức bàn giao.Do vậy trong thời điểm này S-300 của Syria vẫn chỉ ở trong tình trạng luyện tập chứ chưa chính thức bước vào tình trạng trực sẵn sàng chiến đấu là điều dễ hiểu.Khi chưa sẵn sàng chiến đấu thì việc phủ lưới ngụy trang là cần thiết, cũng nhằm mục đích cảnh báo cho Không quân Israel biết rằng nơi đây vẫn có sự hiện diện của quân nhân Nga.Không quân Israel chắc chắn sẽ chẳng dám mạo hiểm tấn công tiêu diệt S-300 Syria khi binh lính Nga vẫn còn ở đó vì nguy cơ làm bùng lên xung đột giữa hai nước là quá cao.

S-300 Syria vẫn án binh bất động chưa thể chiến đấu, điều gì đang xảy ra?

Theo Việt Dũng/anninhthudo.vn

Hình ảnh vệ tinh mới nhất về tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-300PM mà Nga cung cấp cho Syria cho thấy nó vẫn chưa được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Video nổi bật