Khách đến tham quan Triển lãm Hàng không vũ trụ & Hàng không quốc tế Trung Quốc lần thứ 12, trước mô hình máy bay CR929.Nội thất của chiếc máy bay phản lực CR929 được phát triển bởi sự hợp tác giữa Nga và Trung Quốc.Một loạt các máy bay thương hiệu “made in Trung Quốc” được trưng bày tại triển lãm, thu hút đông đảo khách tham quan.Poster mô hình chiếc máy bay phản lực thương mại Embraer E190-E2.Chiến đấu cơ J-10 của Quân Giải phóng Trung Quốc đang trình diễn trên không tại Triển lãm Airshow China 2018 tại Châu Hải, Quảng Đông hôm 6/11.Chiếc máy bay chiến đấu J-10B của lực lượng Không quân Quân Giải phóng Trung Quốc (PLA) đang thực hiện các động tác nhào lộn trên không.Nữ phi công chuẩn bị điều khiển chiến đấu cơ J-10 cất cánh.Màn biểu diễn nhào lộn trên không của Đội bay J-10 Không quân Quân Giải phóng Trung Quốc (PLA).Chiếc phi cơ vận chuyển quân sự Y-20 lớn nhất của Trung Quốc trên bầu trời.Drone A-Hawk của Tập đoàn Công nghiệp hàng không Trung Quốc (AVIC) xuất hiện tại triển lãm.Khách tham quan chụp ảnh mô hình chiếc máy bay trinh sát tàng hình không người lái CH-7 HALE.Máy bay trực thăng không người lái BLOWFISH A2 xuất hiện trong triển lãm.Khu vực trưng bày đại bác nòng ngắn được lắp trên các xe ô tô chuyên dụng.Mô hình phi hành gia trên trạm vũ trụ cũng được giới thiệu tại triển lãm. Trung Quốc đã công bố một bản sao của trạm vũ trụ vĩnh cửu đầu tiên sẽ được triển khai để thay thế cho trạm vũ trụ hiện tại, thể hiện tham vọng của Trung Quốc đối với sứ mệnh không gian.Các khu vực triển lãm đều được bảo vệ bởi đội ngũ an ninh Quân đội và Cảnh sát.Lực lượng Cảnh sát đi tuần, đảm bảo an ninh trật tự tại buổi triển lãm.Các nữ du khách xem buổi triển lãm với những công nghệ hiện đại nhất của lĩnh vực hàng không Trung Quốc.Tấm poster triển lãm với hình ảnh những chiếc máy bay phản lực và slogan “40 năm cải cách và mở cửa, một kỷ nguyên mới của sức mạnh hàng không 1978-2018”.

Tham vọng của Trung Quốc qua Triển lãm Hàng không Airshow 2018

Theo Trọng Nguyễn/anninhthudo.vn

Triển lãm Hàng không vũ trụ & Hàng không quốc tế Trung Quốc (thường được gọi là Airshow China) được tổ chức hai năm một lần, đã bắt đầu tại Châu Hải, Quảng Đông vào ngày 6-11-2018. Điểm nổi bật của Airshow China năm nay là một mô hình CR929 - chiếc máy bay thân rộng tầm xa được phát triển bởi Tập đoàn Hàng không Thương mại Trung Quốc (COMAC) và Tập đoàn Hàng không Liên bang Nga, được cho là sẽ cạnh tranh với Airbus và Boeing trên thị trường máy bay phản lực.

Video nổi bật