Tên lửa hành trình chống hạm siêu âm PJ-10 BrahMos là sản phẩm của Liên doanh BrahMos Aerospace giữa Nga và Ấn Độ, nó được thiết kế dựa trên loại P-800 Yakhont.Phân công công việc đối với quá trình nghiên cứu chế tạo tên lửa BrahMos thì phía Nga chịu trách nhiệm phát triển động cơ còn Ấn Độ thiết kế hệ thống dẫn đường.Hiện nay tên lửa diệt hạm siêu âm BrahMos đã hoàn thành các phiên bản phóng từ tàu mặt nước, tàu ngầm, xe tải việt dã và mới nhất là biến thể BrahMos-A triển khai từ tiêm kích Su-30MKI.Trong tương lai, Ấn Độ còn dự định sản xuất biến thế BrahMos-M (BrahMos mini) để tích hợp được cho các loại tiêm kích hạng nhẹ và hạng trung cũng như bản BrahMos-II có tốc độ lên tới Mach 7.Tên lửa BrahMos được xem là con bài chiến lược của Ấn Độ trong việc cân bằng ưu thế trên biển so với Trung Quốc, chính vì vậy mà thông tin bí mật công nghệ của nó bị tiết lộ đã gây ra một cú sốc lớn.Kênh truyền hình NDTV của Ấn Độ vừa cho biết, cảnh sát nước này đã bắt giữ một nhân viên kỹ thuật của Liên doanh BrahMos Aerospace với cáo buộc làm gián điệp cho Pakistan.Nhân viên này có tên Agrawal, anh ta đã làm việc tại Liên doanh BrahMos Aerospace trong hơn 4 năm trước khi bị buộc tội bán thông tin mật cho Cơ quan tình báo liên bang Pakistan cũng như cho các cơ quan chức năng của một số quốc gia khác.Máy tính cùng một số vật dụng liên quan của nghi phạm đã bị thu hồi, cảnh sát Ấn Độ đang tiến hành kiểm tra, trong khi đó một số chuyên gia bày tỏ nghi ngờ rằng Agrawal thực sự có quyền truy cập vào kho dữ liệu bí mật.Điều đáng chú ý là khoảng thời gian Agrawal làm việc tại BrahMos Aerospace cũng chính là giai đoạn Trung Quốc cho ra đời tên lửa chống hạm siêu âm CX-1 với hầu hết các thông số và hình dáng giống hệt BrahMos.Cần nhắc lại rằng tại Triển lãm Hàng không quốc tế Chu Hải 2014, Trung Quốc đã trưng bày một mẫu tên lửa chống hạm siêu âm thế hệ mới mang tên CX-1 có hình dạng rất giống BrahMos và gây xôn xao dư luận.Ấn Độ khi đó đã rất tức giận và nghi ngờ Nga "đi đêm" với cả hai quốc gia khi đã bí mật bán công nghệ tên lửa BrahMos hoặc Yakhont cho cả Trung Quốc.Trước phản ứng của Ấn Độ, ông Vassily Kashin, chuyên gia thuộc Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ có trụ sở tại Moskva cho rằng tên lửa CX-1 của Trung Quốc chỉ dựa một phần vào tên lửa đối hạm BrahMos."Nga không bán loại tên lửa này cho Trung Quốc hoặc cung cấp đủ các số liệu kỹ thuật để cho Trung Quốc chế tạo". Tuy nhiên, Nga đã bán tên lửa Yakhont cho một số nước trong khu vực và không loại trừ khả năng "một hoặc nhiều quốc gia khác đã cung cấp các chi tiết tên lửa cho Trung Quốc", ông Kasin khẳng định.

Trung Quốc đã nắm được bí mật tên lửa chống hạm siêu âm BrahMos của Ấn Độ?

Theo Việt Dũng/anninhthudo.vn

Nếu thực sự Trung Quốc đã thu thập đủ tài liệu kỹ thuật về tên lửa hành trình chống hạm siêu âm BrahMos của Ấn Độ thì đây rõ ràng là một cú sốc cực lớn đối với quốc gia Nam Á này.

Video nổi bật