Sau khi liên bang Xô Viết tan rã, Không quân Ukraine từng là lực lượng mạnh hàng đầu châu Âu khi nắm trong tay hàng ngàn máy bay chiến đấu, máy bay vận tải cũng như máy bay ném bom các loại.Tuy nhiên do tiềm lực kinh tế không đủ để duy trì số lượng lớn đến vậy mà rất nhiều máy bay của Không quân Ukraine đã được đưa vào diện niêm cất bảo quản hoặc bán lại cho nước ngoài.Phải đến khi cuộc xung đột vũ trang năm 2014 bùng nổ, Quân đội Ukraine nói chung cũng như Không quân Ukraine nói riêng mới giật mình và cấp tốc xây dựng lại tiềm lực của mình.Với nền tảng công nghiệp quốc phòng cực kỳ tiên tiến và vững chắc, thời gian gần đây Ukraine đã liên tiếp phục hồi khả năng bay cũng như hiện đại hóa nhiều dòng chiến đấu cơ ra đời từ thời Liên Xô.Đáng kể nhất là phi đội máy bay ném bom tiền tuyến Su-24 của nước này đã được nâng cấp lên chuẩn mới tương đương Su-24M2 của Nga, có khả năng tấn công mục tiêu mặt đất rất chính xác bằng cả vũ khí có và không điều khiển.Bên cạnh Su-24, Ukraine còn khôi phục hoạt động và hiện đại hóa rất nhiều máy bay cường kích tầm thấp Su-25 để bổ sung cho phi đội diệt tăng hiện có.Vai trò của Su-25 còn trở nên quan trọng hơn nhiều khi trong tay lực lượng ly khai miền Đông có khá nhiều xe tăng chiến đấu chủ lực cũng như xe thiết giáp hiện đại.Tấn công từ trên không thông qua máy bay cường kích tầm thấp vẫn được xác định là phương án hiệu quả nhất trong việc tiêu diệt các đơn vị thiết giáp của đối phương.Bên cạnh máy bay tấn công mặt đất, Không quân Ukraine vẫn đặc biệt coi trọng khả năng sẽ có lực lượng Nga can thiệp, bởi vậy dĩ nhiên họ chẳng thể bỏ qua mảng tiêm kích chiếm ưu thế trên không.Phi đội tiêm kích hạng nhẹ MiG-29 của Ukraine dự kiến sẽ tăng lên con số 80 chiếc trong tương lai không xa, chúng được hiện đại hóa lên chuẩn MiG-29MU1 để có thể hỗ trợ cả Su-24/25 trong vai trò đối đất.Chất lượng phiên bản MiG-29MU1 mà Ukraine tiến hành hiện đại hóa được các chuyên gia quân sự đánh giá rất cao, cho rằng nó không thua kém gì MiG-29SMT của Nga.Chiến đấu cơ mạnh nhất của Không quân Ukraine hiện nay là tiêm kích chiếm ưu thế trên không hạng nặng Su-27 Flanker, chúng đang được nhanh chóng hiện đại hóa lên chuẩn Su-27UBM1.Tương tự MiG-29MU1, Su-27UBM1 cũng có khả năng tấn công mặt đất bằng vũ khí chính xác cao, có thể đối đầu sòng phẳng với Su-27SM3 của Không quân Nga.Quan trọng hơn, các tiêm kích Ukraine còn được sự bảo vệ của các tổ hợp tên lửa phòng không S-300PM, S-300V1 cũng như Buk-M1... lực lượng này đã đủ sức áp đảo quân ly khai miền Đông, thậm chí chẳng phải lo sợ trước viễn cảnh Nga trực tiếp can thiệp.

Ukraine khoe loạt chiến đấu cơ mới nâng cấp để răn đe lực lượng ly khai thân Nga

Theo Bạch Dương/anninhthudo.vn

Trong thời gian thỏa thuận ngừng bắn Minsk 2 vẫn có hiệu lực, Quân đội Ukraine đang tích cực tăng cường tiềm lực quốc phòng nhằm hướng đến mục tiêu thu hồi phần lãnh thổ miền Đông khỏi tay lực lượng ly khai thân Nga.

Video nổi bật