Tạp chí quốc phòng Jane's Defence Weekly của Anh dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Lào cho biết, quân đội quốc gia Đông Nam Á này đã bắt đầu tiếp nhận các xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B Đại bàng trắng do Nga sản xuất.Số xe tăng trên tương đương 1 tiểu đoàn (khoảng trên 30 chiếc) đã cập quá cảnh tại cảng biển của Việt Nam trước khi được vận chuyển về nước bạn theo đường bộ.Như vậy là từ chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Lào - Thượng tướng Chansamone Channhalat tới nhà máy sửa chữa tăng ở St. Petersburg để tham quan những chiếc T-72B Đại bàng trắng vào tháng 4 năm nay thì đến bây giờ Lào đã có xe tăng mới.Điều này được giải thích là do tận dụng các khung thân xe tăng T-72B sản xuất từ thời Liên Xô và chỉ tích hợp thêm các khí tài điện tử mới đã dẫn đến việc Nga có thể bàn giao Đại bàng trắng trong thời gian ngắn như vậy.T-72B Đại bàng trắng là gói nâng cấp hỏa lực nhanh dành cho dòng chiến xa T-72B, giúp xe tăng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của chiến tranh hiện đại với chi phí thấp.So với T-90S thì T-72B Đại bàng trắng không được lắp giáp phản ứng nổ Kontakt 5 đời mới mà vẫn phải dùng Kontakt 1 và còn thiếu hệ thống phòng vệ mềm Shtora-1, tuy nhiên về hỏa lực nó lại được đánh giá nhỉnh hơn.T-72B Đại bàng trắng được trang bị hệ thống kính ngắm đa kênh quang ảnh nhiệt cho pháo thủ và cả trưởng xe là loại Sosna-U do công ty Peleng của Belarus sản xuất.Ngoài ra xe còn được lắp đặt máy tính đường đạn và hệ thống theo dõi mục tiêu tự động, tích hợp tháp súng máy 12,7 mm điều khiển từ xa đi kèm camera hành trình. Hệ thống điện tử và kiểm soát hỏa lực của nó trội hơn đáng kể khi đặt cạnh T-90S.Với giá thành rất rẻ chỉ vào khoảng 1 triệu USD, và thời gian giao hàng rất nhanh, các xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B Đại bàng trắng có thể là gợi ý đáng giá cho Việt Nam để mua sắm làm trợ thủ cho T-90.Theo những hình ảnh tại Nga, hiện tại nhà máy UralVagonZavod đã hoàn thành lắp ráp các xe tăng chiến đấu chủ lực T-90S/SK cho Việt Nam và chỉ chờ bàn giao.Sau khi về nước, các xe tăng T-90 này sẽ trở thành mũi nhọn có sức xuyên phá mạnh nhất của lực lượng tăng thiết giáp, hỗ trợ cho chúng sẽ là các xe tăng T-54/55 nâng cấp.Mặc dù vậy có thể dễ dàng nhận thấy rằng giữa T-90S/SK và T-54/55 nâng cấp có độ vênh khá lớn, khoảng cách lớn hơn nhiều so với cách Nga đang dùng T-72B3 để tác chiến cùng T-90A.Trước tình hình trên, có lẽ Việt Nam rất nên tham khảo cách làm của Quân đội Lào khi mua sắm một số lượng vừa đủ T-72B Đại bàng trắng để tác chiến bên cạnh T-90.Biên đội tác chiến hỗn hợp T-90S/SK, T-72B Đại bàng trắng cùng T-54/55 nâng cấp sẽ tạo ra sức mạnh vượt trội so với chỉ có hai loại T-90 và T-54/55.Ngoài ra chi phí mua sắm các xe tăng T-72B Đại bàng trắng cũng không lớn hơn số tiền phải bỏ ra để hiện đại hóa T-54/55 bao nhiêu trong khi sức mạnh lại vượt trội.Hy vọng rằng trong tương lai không xa, Việt Nam sẽ xây dựng được những biên đội tăng thiết giáp hỗn hợp với cơ cấu lý tưởng như đã nêu ở trên.

Việt Nam học tập Lào mua T-72B Đại bàng trắng để phối hợp cùng T-90?

Theo Bạch Dương/anninhthudo.vn

Quân đội nhân dân Lào đã tiếp nhận các xe tăng chiến đấu chủ lực tối tân T-72B Đại bàng trắng, chúng nhiều khả năng sẽ xuất hiện chính thức trong lễ duyệt binh chào mừng 70 năm thành lập lực lượng vũ trang nước bạn.

Video nổi bật