Trong những vũ khí cải biên của phiến quân thì Pick-up được coi là loại vũ khí khó chịu nhất.Đây là loại vũ khí được kết hợp giữa những khẩu pháo bắn nhanh hoặc súng máy hạng nặng đặt lên những chiếc xe bán tải.Loại vũ khí này đặc biệt trở nên nguy hiểm trong những cuộc chiến gần đây khi các phiến quân khủng bố, hoặc những nhóm thánh chiến tận dụng để tấn công lại các lực lượng quân sự chính quy.Ưu điểm của loại vũ khí này là khả năng cơ động cực cao, dễ bảo trì khiến chúng trở nên phổ biến trên chiến trường.Pick-up không phải là vũ khí cải tiến mới, chúng đã từng xuất hiện trong các cuộc chiến kể từ giữa thập niên 1980.Loại vũ khí này thực ra là những chiếc xe bán tải vốn dễ tìm thấy trên thị trường, sau đó chúng được gắn vũ khí lên thùng.Tại chiến trường Lybia, Syria hay Àghanistan, Pick-up thường là sự kết hợp giữa pháo nòng ZU-23-2 23mm và xe bán tải Toyota.Hệ thống pháo phòng không ZU-23-2 cỡ nòng 23mm có tốc độ bắn cao, hỏa lực mạnh, chúng hoàn toàn có thể đe dọa từ xe bọc thép hạng nhẹ cho tới chiến đấu cơ.Sở dĩ xe bán tải Toyota được chọn do chúng có giá thành rẻ, dễ mua và rất bền bỉ khi hoạt động.Chỉ cần một vài cải tiến nhỏ ở thùng xe là có thể lắp đặt khẩu pháo phòng không ZU-23.Không chỉ sử dụng cho mục đích phòng không, Pick-up của của phiến quân hay các lực lượng nổi dậy còn được sử dụng như những chiếc xe chiến đấu bộ binh.Sở hữu khẩu ZU-23-2 nòng đôi có tốc độ bắn lên tới 2.000 phát/phút. Điều này tạo nên cơn mưa đạn về phía đối phương.Kíp chiến đấu của loại vũ khí này thường 2 người, một lái xe kiêm chỉ huy và một pháo thủ.Loại pháo này sử dụng cỡ đạn 23x152Bmm cho tầm tác xạ hiệu quả lên tới 2,5km.Hình ảnh xe Pick-up tràn ngập trên các sa mạc từ Trung Đông tới Bắc Phi.

Xe pick-up gắn pháo, loại khí tài của phiến quân làm Mỹ, Nga đều khó chịu

Theo Việt Hùng/anninthudo.vn

Độ cơ động cao, dễ chế tạo, hỏa lực mạnh, đây là những ưu điểm của Pick-up (xe bán tải được gắn pháo) đang khiến cả Mỹ và Nga gặp khó.

Video nổi bật