Kênh truyền hình Nga Nizhny Tagil hôm qua đã phát sóng một đoạn video ghi lại cảnh thử nghiệm độ kín nước xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 mà Nhà máy UralVagonZavod sản xuất được cho là dành cho Việt Nam.Bài kiểm tra đó là ngâm xe tăng T-90 vào trong bể nước ở độ sâu 5 m trong vòng 20 phút, điều kiện ở đây là lượng nước tràn vào trong khoang không được vượt quá 100 lít.Bài kiểm tra trên sẽ lặp đi lặp lại trong khoảng 130 lần nhằm đảm bảo kết quả chính xác và lâu dài, thử nghiệm trên được thực hiện dưới sự giám sát của khách hàng.Cấu hình xe tăng T-90 này đã được xác định rõ qua đoạn video trên, tương tự T-90A của Nga, được trang bị đèn nhiễu OTShU-1-7 thuộc hệ thống phòng vệ chủ động Shtora-1.Tuy nhiên nếu so sánh với các xe tăng T-90S mà Nga sản xuất cho Iraq thì T-90S được cho là dánh cho Việt Nam này, không được tích hợp bộ giáp hông thế hệ mới trang bị cho T-72B3 đời 2016 cũng như T-90M Proryv-3.Bộ giáp hông công nghệ cao này sẽ giúp cho xe tăng T-90 gần như miễn nhiễm trước đạn xuyên giáp bắn ngang hông, điều mà T-90S lắp diềm chắn xích cao su chỉ bổ sung 3 miếng giáp ở phần trước thân không làm được.Thậm chí nếu so sánh bộ giáp hông của T-90 với các dòng xe tăng ra đời trước đó như T-64B hay T-72B thì nó cũng không được đánh giá cao bằng ở khả năng che kín các vị trí trọng yếu.Bởi vậy ngay sau khi cấu hình giáp xe tăng T-90 được cho là dành cho Việt Nam được công bố, đã có ý kiến cho rằng chúng ta ít nhất hãy tự lắp cho chiến xa của mình các phiến giáp phản ứng nổ che kín hông tương tự như T-64B và T-72B.Điều này được đánh giá là hoàn toàn khả thi khi thao tác lắp đặt là khá đơn giản, hơn nữa Việt Nam đã tự trang bị giáp phản ứng nổ nội địa cho các xe tăng T-54/55 nâng cấp.Báo Quân đội nhân dân từng cho biết, các kỹ sư của Viện Thuốc phóng - Thuốc nổ thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã tự chế tạo được giáp phản ứng nổ (ERA) nội địa dựa trên nguyên mẫu Blazer của Israel.Theo công bố, giáp phản ứng nổ của Việt Nam đảm bảo an toàn cho xe trước hỏa lực súng chống tăng B-41 hoặc tên lửa chống tăng AT-3 và tương đương.Theo công bố, giáp phản ứng nổ của Việt Nam đảm bảo an toàn cho xe trước hỏa lực súng chống tăng B-41 hoặc tên lửa chống tăng AT-3 và tương đương.Nếu T-90 Việt Nam sử dụng giáp hông với các tấm ERA nội địa thì sẽ cho mức độ bảo vệ gần như tương đương sản phẩm nhập ngoại của Nga trong khi giá thành lại rẻ hơn nhiều.Do vậy, rất hy vọng rằng các xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 của Việt Nam sẽ được tích hợp thêm các khối ERA nội địa để trở nên bất khả xâm phạm.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 sẽ được trang bị giáp phản ứng nổ nội địa?

Theo Bạch Dương/anninhthudo.vn

Cấu hình chi tiết của xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 mà Nga sản xuất cho Việt Nam đã được các hãng thông tấn nước bạn đăng tải chi tiết trong một đoạn video phát hành hôm 20/10.

Video nổi bật