Siêu công trình thuỷ lợi lớn nhất miền Tây

Theo Hữu Nghĩa/Báo Cà Mau

Sau nhiều năm chờ đợi, dự án công trình thuỷ lợi trên sông Cái Lớn (thuộc 2 huyện An Biên và Châu Thành của tỉnh Kiên Giang) đã được đưa vào vận hành. Ðây là công trình mang nhiều ý nghĩa trong bối cảnh thực trạng xâm nhập mặn từ biển Tây đang ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh khu vực bán đảo Cà Mau.

Cống sông Cái Lớn là hợp phần chính trong dự án cống thuỷ lợi Cái Lớn - Cái Bé. Ảnh: Hữu Nghĩa
Cống sông Cái Lớn là hợp phần chính trong dự án cống thuỷ lợi Cái Lớn - Cái Bé. Ảnh: Hữu Nghĩa

Ðược khởi công từ tháng 11/2019 với tổng vốn đầu tư 3.309 tỷ đồng, đây được xem là một công trình kiểm soát mặn lớn nhất Việt Nam. Nằm ở vị trí cách cầu Cái Lớn hơn 2 km, cách đó không xa là công trình cống sông Cái Bé, cả hai đều đấu nối với Quốc lộ 61. Cống có 11 cửa vận hành đóng mở, mỗi cửa van rộng 40 m, nặng 203 tấn.

Công trình còn có phần cầu giao thông với 2 làn xe ô-tô kết nối cống Cái Bé và Quốc lộ 61. Ảnh: Hữu Nghĩa
Công trình còn có phần cầu giao thông với 2 làn xe ô-tô kết nối cống Cái Bé và Quốc lộ 61. Ảnh: Hữu Nghĩa

Nhìn từ hướng cầu Cái Lớn, công trình như một lá chắn khổng lồ giữa dòng sông, điểm nhấn là 12 trụ cống cao sừng sững, với trụ chính cao đến 48 m. Sau 2 năm thi công, đầu năm 2022, công trình đã hoàn thành trong sự vui mừng của bà con trong vùng.

Sau khi đưa vào sử dụng, công trình được kỳ vọng sẽ điều tiết nguồn nước mặn - lợ luân phiên, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi thuỷ sản trước tác động của biến đổi khí hậu, tạo vùng nước ngọt cho mùa khô.

Hai bên bờ sông là công viên cây xanh rất đẹp. Ảnh: Hữu Nghĩa
Hai bên bờ sông là công viên cây xanh rất đẹp. Ảnh: Hữu Nghĩa