Berjaya Gia Thịnh chung tay cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung

Ngọc Yến

Trong thời gian cơn bão số 10 hoành hành tại miền Trung, Công ty cổ phần Đầu tư Kỹ thuật Berjaya Gia Thịnh (BGT) đã nhanh chóng trích 200 triệu đồng nhằm chung tay cứu trợ đồng bào đang chống chọi với thiên tai lũ lụt.

Berjaya Gia Thịnh ủng hộ khẩn cấp 200 triệu đồng cho đồng bào miền Trung. Ảnh BGT
Berjaya Gia Thịnh ủng hộ khẩn cấp 200 triệu đồng cho đồng bào miền Trung. Ảnh BGT

Bão số 10 giật cấp 15 đã đổ bộ vào các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị, đến nay đã làm tốc mái hơn 110,000 ngàn ngôi nhà, mạng lưới giao thông và mạng viễn thông tê liệt, điện lưới mất điện trên diện rộng.

Theo đánh giá, đây là cơn bão có cấp độ rất cao, tốc độ di chuyển nhanh, trong gần 30 năm qua mới xuất hiện tại khu vực này, bão hoạt động thời gian rất dài (trong thời gian 7 giờ liền) từ trước đến nay chưa từng có với sức gió mạnh giật cấp 11, giật cấp 15.
Thiệt hại nặng nề nhất là về nhà cửa. Cơn bão khiến hơn 200.000 ngôi nhà ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế bị sập, tốc mái, hư hỏng, ngập. Một tháp truyền hình bị đổ ở thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh), 2.440 cột điện bị đổ gãy, 71 tàu cá, thuyền bị chìm, cuốn trôi.

Mặc dù đã có sự chuẩn bị nhưng người dân địa phương vẫn hứng chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề từ sự tàn phá của bão số 10 gây ra. Bão số 10 được đánh gía là cơn bão mạnh nhất trong mười năm trở lại đây đổ bộ vào nước ta. Hiện nay tuy bão đã giảm xuống còn cấp, cấp 9 nhưng vẫn còn hàng trăm ngàn người phải đi sơ tán tránh bão. Những vùng đang bị thiệt hại nặng nhất hiện nay là Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình. Hà Tĩnh đã phải phát lệnh sơ tán gần 11,000 hộ dân ven biển.

Về nông nghiệp và lâm nghiệp, gần 20.000 ha lúa bị ngập, hoa màu bị ngập. Cây trồng lâu năm bị gãy đổ, giảm năng suất gần 12.500 ha. Cây trồng hàng năm, cây ăn quả bị gãy đổ, giảm năng suất 11.100 ha. Nhiều tuyến đường, công trình thủy lợi bị hư hỏng nặng...

 Ngay khi Chương trình ủng hộ người dân đang gặp thiên tai bão số 10 được phát động, Công ty đã nhanh chóng hưởng ứng nhằm phần nào xoa dịu nỗi đau của người dân đang sinh sống tại vùng tâm bão.