Bảo Việt hoàn thành 90,7% kế hoạch lợi nhuận cả năm, mục tiêu tỷ đô trong tầm tay

PV.

Ngày 31/10/2016, Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016 (số liệu trước soát xét), theo đó các chỉ tiêu Tổng doanh thu và Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đều tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ nhờ sự bứt phá trong các hoạt động kinh doanh nòng cốt.

Liên tục mở rộng mạng lưới các chi nhánh, lấy khách hàng làm trung tâm, Bảo hiểm Bảo Việt khẳng định vị thế tiên phong dẫn đầu.

Liên tục mở rộng mạng lưới các chi nhánh, lấy khách hàng làm trung tâm, Bảo hiểm Bảo Việt khẳng định vị thế tiên phong dẫn đầu.

Thông qua việc triển khai hiệu quả các giải pháp kinh doanh theo định hướng “Đầu tư chiều sâu vì sự phát triển bền vững” và phát huy sức mạnh tổng thể trong toàn hệ thống đã cho thấy kết quả bước đầu là sự chuyển biến tích cực trên mọi mặt hoạt động và mục tiêu cán mốc doanh thu 1 tỷ USD của Bảo Việt trong năm 2016 đang trong tầm tay.

Về kết quả kinh doanh hợp nhất, tổng doanh thu hợp nhất 9 tháng đầu năm đạt 18.387 tỷ đồng, tăng trưởng 21,8%, lợi nhuận sau thuế đạt 1.079 tỷ đồng, hoàn thành 90,7% kế hoạch năm.

Tổng doanh thu từ lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ đạt 12.219 tỷ đồng, tăng trưởng 30,1%; tổng doanh thu từ lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ đạt 5.511 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ, bám sát kế hoạch năm.

Tổng tài sản hợp nhất tại ngày 30/9/2016 đạt 67.391 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh của Công ty Mẹ, tổng doanh thu đạt 1.037 tỷ đồng, tăng trưởng 5,9% so với cùng kỳ; Lợi nhuận trước thuế đạt 820 tỷ đồng, hoàn thành 81,6% kế hoạch năm;

Bảo Việt luôn coi y tế và giáo dục là lĩnh vực trọng yếu cần thiết cho cuộc sống cũng như sự phát triển của xã hội

Bảo Việt luôn coi y tế và giáo dục là lĩnh vực trọng yếu cần thiết cho cuộc sống cũng như sự phát triển của xã hội.

Bo him Bảo Việt đạt tổng doanh thu 5.511 tỷ đồng, tăng 7,9%; Lợi nhuận sau thuế đạt 226 tỷ đồng, hoàn thành 75,1% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm. Trong đó, doanh thu từ bảo hiểm gốc đạt 4.739 tỷ đồng, hoàn thành 76% kế hoạch năm, ghi nhận mức tăng trưởng 7,7% so với cùng kỳ. Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 341 tỷ đồng, hoàn thành 93,5% kế hoạch năm, tăng trưởng 13,4% so với cùng kỳ.

Qun lý Quỹ Bảo Việt ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng về kết quả kinh doanh, 9 tháng hoàn thành 130,6% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm. Tổng doanh thu đạt 68 tỷ đồng, tăng trưởng 73,4%, hoàn thành 88% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 26 tỷ đồng, tăng 124,7% so với cùng kỳ, hoàn thành vượt 30,6% kế hoạch cả năm 2016. Tại thời điểm 30/9/2016, tổng tài sản do Quản lý Quỹ Bảo Việt quản lý đạt 36.219 tỷ đồng (tương đương 1,62 tỷ USD), tăng hơn 5.000 tỷ đồng so với cuối năm 2015.

Chng khoán Bảo Việt đạt 210 tỷ đồng tổng doanh thu trong 9 tháng đầu năm; lợi nhuận sau thuế đạt 70 tỷ đồng, bám sát kế hoạch năm 2016. Về thị phần môi giới, Chứng khoán Bảo Việt giữ vị trí thứ 2 trong danh sách các công ty chứng khoán có thị phần môi giới trái phiếu lớn nhất tại HSX.

Bảo Việt xác định đầu tư cho giáo dục và thế hệ trẻ là nền tảng nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế cũng như xây dựng một cộng đồng thịnh vương trong tương lai.

Bảo Việt xác định đầu tư cho giáo dục và thế hệ trẻ là nền tảng nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế cũng như xây dựng một cộng đồng thịnh vương trong tương lai.

Với mục tiêu mang lại giá trị gia tăng cho hàng triệu khách hàng, Bảo Việt không ngừng nghiên cứu, phát triển các sản phẩm tích hợp và chuyên biệt đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Trong quý III/2016, các đơn vị thành viên của Bảo Việt đã ra mắt các sản phẩm mới như: Bảo Việt K-Care - là bảo hiểm chuyên biệt dành cho bệnh Ung thư lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, hỗ trợ kịp thời và toàn diện cho khách hàng với tổng quyền lợi chi trả lên đến gần 1,2 tỷ đồng, giúp người bệnh an tâm điều trị ung thư sớm và triệt để.

Sản phẩm tích hợp bảo hiểm - ngân hàng như Baoviet Easy Car mang lại cho khách hàng ưu đãi lãi suất và tặng bảo hiểm hấp dẫn khi vay mua xe ô tô; Baoviet Easy Life - sản phẩm cho vay thấu chi theo hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hạn mức cho vay cao và lãi suất ưu đãi hấp dẫn 10%/năm, đáp ứng các nhu cầu tài chính tiêu dùng cần thiết trong cuộc sống.

Việc hợp tác giữa các đơn vị thành viên của Bảo Việt trong việc ra mắt các sản phẩm tài chính-bảo hiểm tích hợp không chỉ tạo nên lợi thế cạnh tranh khác biệt cho Bảo Việt mà còn giúp đưa ra những chính sách ưu đãi về giá, phí cho khách hàng, gia tăng lợi ích cho khách hàng so với việc sử dụng dịch vụ đơn lẻ.

Song song với việc đầu tư cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, Bảo Việt tiếp tục phát triển và mở rộng mạng lưới phục vụ khách hàng thông qua hệ thống các công ty thành viên.

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu chiến lược đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bán lẻ, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đã mở rộng mạng lưới để chủ động đón đầu xu hướng bùng nổ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam trong giai đoạn 2016–2020.

Theo đó, chỉ riêng 3 tháng vừa qua, Bảo hiểm Bảo Việt đã thành lập thêm 5 công ty thành viên: Phú Quốc, Mỹ Đình, Hà Thành, Đình Vũ và Sơn Tây, nâng tổng số công ty thành viên lên 72 công ty trên toàn quốc.

Riêng tháng 7/2016, Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ đã chính thức khai trương các công ty thành viên tại 5 tỉnh, thành: Hậu Giang, Đắc Nông, Lai Châu, Phú Quốc và Bắc Cạn. Như vậy, cho đến nay, Bảo Việt Nhân Thọ hiện có mạng lưới phục vụ khách hàng của bao gồm 65 công ty thành viên tại 63 tỉnh/thành, là công ty bảo hiểm nhân thọ duy nhất trên thị trường sở hữu một mạng lưới công ty thành viên vững chắc và rộng khắp trên toàn quốc.

Việc mở rộng mạng lưới công ty thành viên có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu một bước phát triển mới trong chiến lược phát triển bền vững của Bảo Việt Nhân Thọ đặc biệt khi doanh nghiệp kỉ niệm 20 năm tiên phong khai mở thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam.

Bảo Việt chung tay vì miền Trung ruột thịt.

Bảo Việt chung tay vì miền Trung ruột thịt.

Kết quả kinh doanh tăng trưởng ổn định là nền tảng để Bảo Việt thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, đảm bảo lợi ích cổ đông, tích cực đóng góp cho các hoạt động cộng đồng. Kể từ sau cổ phần hóa đến nay, Tập đoàn Bảo Việt đã chi trả tổng cộng hơn 6.000 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông, đóng góp hơn 12.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước; Quỹ An sinh xã hội Tập đoàn Bảo Việt cũng đã đầu tư hơn 200 tỷ đồng cho các hoạt động vì cộng đồng.

Trung tuần tháng 10 vừa qua, nhằm chia sẻ với những mất mát của đồng bào miền Trung, phát huy tinh thần tương thân tương ái, Tập đoàn Bảo Việt đã tổ chức Lễ phát động quyên góp chung tay hỗ trợ nhân dân các tỉnh miền Trung, đặc biệt tại 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình bị thiệt hại do lũ lụt.

Tổng số tiền quyên góp hơn 1,5 tỷ đồng đã được đoàn công tác Tập đoàn Bảo Việt đích thân trao tới các hộ dân không may gặp phải thiên tai bão lũ nhằm phần nào hỗ trợ người dân có thể tiếp tục cuộc sống hàng ngày sau cơn bão.