Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh được trao tặng Sao Đỏ 2017

Thanh Sơn

Tại Lễ trao Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017 vừa được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc gia tối 28/12. Ông Nguyễn Đình Trung - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Hưng Thịnh được xét trao tặng là đại diện tiêu biểu trong lĩnh vực bất động sản.

Ông Nguyễn Đình Trung (thứ 3 từ phải sang) cùng Cán bộ - Nhân viên Tập đoàn Hưng Thịnh chụp hình lưu niệm tại sự kiện. Ảnh: HTG
Ông Nguyễn Đình Trung (thứ 3 từ phải sang) cùng Cán bộ - Nhân viên Tập đoàn Hưng Thịnh chụp hình lưu niệm tại sự kiện. Ảnh: HTG
Đây là giải thưởng của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam, xét trao tặng những doanh nhân trẻ xuất sắc, có nhiều đóng góp trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội đất nước.
Giải thưởng Sao Đỏ căn cứ vào các chỉ tiêu chính như: Thành tích cá nhân của ứng viên doanh nhân trẻ trong quản lý, điều hành doanh nghiệp, tổng tài sản, tổng doanh thu, tổng nộp ngân sách, lợi nhuận sau thuế, tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu, tỷ suất lợi nhuận/tổng tài sản, hệ số thanh toán tổng quát, hoạt động xã hội của cá nhân doanh nghiệp.
Năm 2017, Hội đồng bình chọn 100 gương mặt doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu và Giải thưởng Sao Đỏ đề cao các tiêu chí về phát triển bền vững, hội nhập, trách nhiệm xã hội, đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nhân trẻ được đề cử; ưu tiên các ứng cử viên doanh nhân trẻ có nhiều sáng kiến, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh, đem lại thành công cho doanh nghiệp.
10 cá nhân được trao Giải thưởng Sao Đỏ 2017 đều có thành tích ấn tượng, là những tấm gương tiêu biểu của thế hệ doanh nhân trẻ mới, năng động, sáng tạo, nhiệt huyết; đồng thời là hình mẫu doanh nhân trẻ trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Riêng doanh nghiệp của 10 cá nhân đạt Giải thưởng Sao Đỏ 2017 đã tạo ra doanh thu 235.437 tỷ đồng năm 2016, nộp ngân sách 35.523 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 46.600 lao động.
Bên cạnh các hoạt động kinh doanh, ông Nguyễn Đình Trung còn dành nhiều tâm huyết của mình cho những hoạt động từ thiện khắp các tỉnh thành trong cả nước. Ông mong muốn nhân rộng lòng yêu thương nhân ái bằng cách giúp đỡ, sẻ chia với những mảnh đời thiếu may mắn, động viên để họ vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Đặc biệt, ông cũng rất quan tâm tài trợ nhiều chương trình thiết thực nhằm góp phần xây dựng một cộng đồng nhân văn, tốt đẹp hơn.
"Việc ổn định đời sống người dân và xây dựng ý thức cộng đồng là yếu tố quan trọng để một doanh nghiệp phát triển bền vững và tạo dựng một xã hội thịnh vượng. Đó cũng chính là phương châm kinh doanh của Hung Thinh Corp ngay từ ngày đầu thành lập - Vì một cộng đồng hưng thịnh”, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hưng Thịnh tâm niệm.
Tập đoàn Hưng Thịnh được thành lập từ năm 2002 với số vốn 6 tỷ đồng do ông Nguyễn Đình Trung sáng lập đã trải qua 15 năm phát triển. Đến nay, Hưng Thịnh có 18 công ty thành viên, 3 văn phòng đại diện cùng hệ thống 8 sàn giao dịch quy mô với hơn 2.000 nhân sự. Mỗi năm, doanh nghiệp mang đến cho khách hàng 5.000 - 7.000 sản phẩm bất động sản. Các dự án của Tập đoàn Hưng Thịnh chủ yếu tập trung tại TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành Nha Trang - Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Bình Định, Đà Lạt - Lâm Đồng..