Cushman & Wakefield Việt Nam bổ nhiệm tân giám đốc điều hành

PV.

(Tài chính) Tại TP. Hồ Chí Minh, ngày 10/1/2014, Cushman & Wakefield Việt Nam đã thông báo việc bổ nhiệm ông Timothy Horton đảm nhận vị trí Giám đốc Điều hành Cushman & Wakefield Việt Nam kể từ ngày 01/01/2014.

Cushman & Wakefield Việt Nam bổ nhiệm tân giám đốc điều hành - Ảnh 1
Ông Timothy Horton,
Giám đốc Điều hành Cushman & Wakefield Việt Nam
Với hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực bất động sản thương mại và nhà ở, ông Timothy Horton có bề dày kinh nghiệm về tư vấn, đặc biệt là tư vấn định giá và quản lý quỹ đầu tư bất động sản.

Trong giai đoạn này, ông tích lũy nhiều kiến thức trong lĩnh vực thị trường vốn, đặc biệt là tại Việt Nam, Malaysia và Australia.

Sinh ra và lớn lên tại Australia, được cấp chứng chỉ thẩm định viên, ông Timothy từng làm việc tại Colliers International – Australia.

Tại đây, ông tích lũy kinh nghiệm tư vấn phát triển và tư vấn đầu tư tài sản lưu động. Gia nhập Colliers International Việt Nam năm 2008, ông Timothy lãnh đạo một trong những đội Định giá - Tư vấn lớn nhất và uy tín nhất Việt Nam – giám sát và tư vấn cho toàn bộ khu vực Đông Dương.

“Được công nhận là thẩm định viên hàng đầu thị trường bất động sản Đông Dương, ông Tim đã đảm nhận nhiều dự án thẩm định, trong đó có việc thiết lập Quỹ tín thác Bất động sản (REITs) tại Việt Nam. Việc ông Tim gia nhập Cushman & Wakefield Việt Nam chắc chắn sẽ nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần xây dựng sự tăng trưởng bền vững của công ty tại Việt Nam.”, ông Chris Brown, cựu Giám đốc Điều hành, Cushman & Wakefield Việt Nam bình luận.