Đạm Cà Mau hướng về miền Trung lũ lụt

PVCFC

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau vừa tổ chức thành công chương trình “Nghĩa tình Đạm Cà Mau đối với đồng bào miền Trung” kéo dài từ ngày 5/10 đến ngày 10/10/2017 tại 2 tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh.

Hòa chung bầu khí cả nước hướng về miền Trung ruột thịt, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) tổ chức chương trình “Nghĩa tình Đạm Cà Mau đối với đồng bào miền Trung” trao tay hàng trăm phần quà gồm tiền mặt, sách vở nhằm kịp thời hỗ trợ bà con giảm bớt phần nào khó khăn thiệt hại do đợt bão lũ vừa qua. 
Cứ vào mùa lũ hàng năm, khúc ruột miền Trung, đặc biệt là 2 tỉnh trên thường xuyên là tâm điểm thiên tai với những ảnh hưởng vô cùng nặng nề. Dù chính phủ và đồng bào cả nước đặc biệt hướng về nhưng những đau thương, mất mát về người và của vẫn khó bề xoa dịu. 
Mùa mưa bão năm nay đặc biệt nghiêm trọng và tiếp sau lại là lũ lụt triền miên khiến bà con chịu nhiều thiệt hại cũng như gây khó khăn cho công tác cứu hộ cứu nạn tại địa phương.
Thiết thực thể hiện tinh thần“lá lành đùm lá rách”, Đạm Cà Mau đã phát động phong trào quyên góp  ủng hộ với tổng kinh phí 198 triệu đồng bao gồm các quà tặng tiền mặt, nhu yếu phẩm và sách vở.
Đối tượng nhận tiền mặt là các hộ dân, gia đình học sinh nghèo chịu thiệt hại nặng nề tại huyện Quảng Trạch, bà con tại huyện Ba Đồn - Quảng Bình, huyện Kỳ Anh và Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh.
Đặc biệt, đoàn còn dành tặng 35 triệu đồng giúp khắc phục cơ sở vật chất cho trường Mầm non Cẩm Yên, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Hơn 2.000 quyển tập cũng được trao đến tay học sinh các trường bị thiệt hại để các em có dụng cụ tiếp tục học hành trong những ngày sắp tới.
Trên hành trình xây dựng và phát triển, Đạm Cà Mau xác định trách nhiệm cộng đồng luôn là mục tiêu song hành cùng sự vững mạnh công ty. Ngoài việc tập trung xây dựng các trường học, trạm y tế, hỗ trợ đồng bào miền núi phía Bắc bị lũ quét, miền Trung lũ lụt, miền Nam bị hạn hán xâm nhập mặn thì Quỹ học bổng “Đạm Cà Mau – Hạt Ngọc Mùa Vàng” 2017 sau 5 năm triển khai rộng khắp cả nước đã trở thành động lực để học sinh nghèo hiếu học phấn đấu, nỗ lực đạt được.