Khánh thành Đền tưởng niệm liệt sỹ Trường Sơn tại Quảng Bình

PV.

(Tài chính) Ngày 20/7/2013, tại xã Hiền Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã phối hợp với UBND Tỉnh Quảng Bình và Chương trình “Nghĩa tình Trường Sơn” - Báo Sài Gòn giải phóng long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình Đền tưởng niệm liệt sỹ Trường Sơn – Bến phà Long Đại.

Lễ khánh thành công trình Đền tưởng niệm liệt sỹ Trường Sơn – Bến phà Long Đại. Nguồn: FinancePlus.vn
Lễ khánh thành công trình Đền tưởng niệm liệt sỹ Trường Sơn – Bến phà Long Đại. Nguồn: FinancePlus.vn
Tham dự chương trình, về phía UBND Tỉnh Quảng Bình có ông Lương Ngọc Bính - UVTW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND Tỉnh, ông Nguyễn Xuân Quang - UVTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch thường trực UBND Tỉnh; đại diện chương trình Nghĩa tình Trường Sơn - Báo Sài gòn Giải phóng có ông Nguyễn Tấn Phong - Tổng biên tập báo SGGP; về phía Vietcombank có ông Nguyễn Hòa Bình - Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Phước Thanh - Tổng giám đốc, cùng các đ/c trong HĐQT, Ban điều hành, lãnh đạo các phòng/ban tại Hội sở chính và Giám đốc các chi nhánh Vietcombank trong hệ thống.

Chương trình Nghĩa tình Trường Sơn do Báo SGGP phát động cách đây 4 năm (vào ngày 27/7/2009) với mục đích vận động toàn xã hội chung tay góp sức với Đảng và nhà nước đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ các gia đình thương binh liệt sỹ, CCB, cựu TNXP, dân công hỏa tuyến từng chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn, và đồng bào các dân tộc sinh sống trên trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại hiện đời sống còn nhiều khó khăn; xây dựng các đền đài tưởng niệm liệt sỹ Trường Sơn hy sinh tại những trọng điểm máu lửa của tuyến đường Trường Sơn… Chương trình được Ban Lãnh đạo và đội ngũ CBNV Vietcombank hưởng ứng, cam kết trở thành đơn vị đồng hành cùng chương trình với gói tài trợ trên 40 tỷ đồng để xây dựng hơn 600 ngôi nhà tình nghĩa, tặng hơn 1.000 học bổng và xây dựng 02 ngôi đền tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Trường Sơn (tại Bến Tắt – Tỉnh Quảng Trị và Bến phà Long Đại – Tỉnh Quảng Bình).

Bến phà Long Đại nằm trên tuyến đường 15, đường Hồ Chí Minh huyền thoại, trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, đây là một trong những tuyến đường huyết mạch để vận chuyển sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam. Bến phà là điểm vượt sông quan trọng ở phía Đông Trường Sơn, là “yết hầu” trong vùng chảo lửa quân khu IV, nơi kẻ thù đã trút xuống hàng vạn tấn bom đạn nhằm ngăn chặn sự chi viện của ta trên tuyến vận tải chiến lươc quan trọng này. Nơi đây, hàng ngàn người con ưu tú của Tổ quốc đã ngã xuống để giữ cho mạch máu vận tải luôn thông suốt, đưa lực lượng và hàng hóa, khí tài đạn dược vươt sông kịp thời chi viện cho chiến trường, góp phần cùng đồng bào miền Nam đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Mỗi tấc đất của bến phà Long Đại đều đã thấm đẫm máu, mồ hôi của bộ đội, công binh, TNXP, dân công hòa tuyến và nhân dân địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hòa Bình – Chủ tịch HĐQT Vietcombank chia sẻ: Vietcombank là ngân hàng đầu tiên tham gia đồng hành cũng chương trình Nghĩa tình Trường Sơn do báo SGGP phát động ngay từ giai đoạn đầu tiên. Thông qua chương trình, Vietcombank đã tài trợ kinh phí xây dựng 620 căn nhà tình nghĩa, trao tặng 1.200 xuất học bổng cho con, cháu các hộ gia đình chính sách có ý chí phấn đấu vượt khó, vươn lên trong học tập và hỗ trợ tạo điều kiện để bà con sinh sống trên địa bàn 12 tỉnh thành phố nơi có tuyến đường Trường Sơn đi qua xây dựng cuộc sống ổn định; hỗ trợ kinh phí xây dựng tháp chuông và đúc chuông tại nghĩa trang liệt sỹ Ba Dốc (Quảng Bình); xây dựng 02 đến tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Trường Sơn tại Bến Tắt – Tỉnh Quảng Trị (đã khánh thành ngày 27/07/2012) và tại Bến phà Long Đại – Tỉnh Quảng Bình với tổng giá trị tài trợ cam kết là 43,9 tỷ đồng. Hôm nay, Vietcombank vinh dự và tự hào khi được chung tay góp sức bằng cả tấm lòng của mình cùng chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình xây dựng một không gian ý nghĩa để tưởng nhớ, tri ân và tôn vinh những người con ưu tú của đất nước đã hy sinh anh dũng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Trường Sơn tại bến phà Long Đại không chỉ là một công trình văn hóa lịch sử có ý nghĩa về chính trị, tâm linh mà còn có ý nghĩa to lớn trong việc giáo dục truyền thống cách mạng, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau”.

Ông Nguyễn Tấn PhongTổng biên tập Báo SGGP cho biết: sự chung tay đồng hành của Ban Lãnh đạo và CBNV Vietcombank là một động lực giúp chương trình Nghĩa tình Trường Sơn tiếp tục phát triển. Đến nay, sau 4 năm thực hiện, chương trình đã vận động được hơn 140 tỷ đồng, xây dựng 1.400 căn nhà tình nghĩa, 26 công trình dân sinh và trao tặng hàng ngàn xuất học bổng cho con em các gia đình chính sách, TBLS, CCB, cựu TNXP, dân công hỏa tuyến…

Ông Nguyễn Xuân Quang – PCT TT UBND Tỉnh Quảng Bình đánh giá: sự kiện khánh thành công trình Đền tưởng niệm liệt sỹ Trường Sơn – Bến phà Long Đại có ý nghĩa và giá trị sâu sắc khi được tổ chức đúng dịp cả nước kỷ niệm 66 năm ngày thương binh liệt sỹ, đồng thời góp phần quan trọng giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng và lý tưởng sống đối với thế hệ trẻ hôm nay.