Năm 2012, Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục tăng trưởng ấn tượng

Phùng Tuấn

(Tài chính) Bảo Việt Nhân thọ vừa tổ chức Lễ thông báo kết quả kinh doanh 2012 & Kế hoạch 2013. Theo đó, dù năm 2012, thị trường bảo hiểm Việt Nam gặp không ít khó khăn thách thức, song Bảo Việt Nhân thọ vẫn khẳng định được vị thế cũng như đà tăng trưởng mạnh mẽ của mình.

Toàn cảnh buổi lễ. Ảnh: FinancePlus.vn
Toàn cảnh buổi lễ. Ảnh: FinancePlus.vn
Chia sẻ với FinancePlus.vn, ông Nguyễn Đức Tuấn, Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ cho biết: Năm 2012, mặc dù phải đối mặt với nền kinh tế khó khăn, tình hình suy thoái và khủng hoảng chung trên diện rộng nhưng Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ, đạt những kết quả khởi sắc về mọi mặt.

Theo đó, tổng doanh thu năm 2012 đạt gần 7.090 tỷ đồng, trong đó doanh thu phí bảo hiểm đạt trên 5.005 tỷ đồng, tăng trưởng 11,5% so với năm 2011. Trong đó doanh thu khai thác mới đạt trên 1.290 tỷ đồng, tăng trưởng 24% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 688 tỉ đồng, tăng trưởng gần 13,5% so với năm 2011.

Năm 2012, Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục tăng trưởng ấn tượng - Ảnh 1
Ông Nguyễn Đức Tuấn, Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ phát biểu tại buổi lễ

Cũng theo ông Nguyễn Đức Tuấn, năm 2012, tổng giá trị đầu tư trở lại nền kinh tế của Bảo Việt Nhân thọ đạt khoảng 18.000 tỷ đồng. Trong đó, 80% là đầu tư vào trái phiếu chính phủ, phần còn lại là đầu tư cổ phiếu, tiền gửi ngân hàng và 1 số lĩnh vực đầu tư khác.

Bà Nguyễn Ngọc Dung, Giám đốc Marketing Bảo Việt Nhân thọ khẳng định: Năm 2012 cũng đánh dấu 16 năm Bảo Việt Nhân thọ xây dựng và phát triển với sứ mệnh mang lại sự an lành cho mọi người dân Việt Nam. 16 năm qua, Bảo Việt Nhân thọ đã tư vấn kế hoạch bảo vệ và đầu tư tài chính cho hơn 5 triệu lượt khách hàng, đầu tư trở lại nền kinh tế hàng vạn tỷ đồng. Riêng trong năm 2012, Bảo Việt Nhân thọ đã chi trả quyền lợi cho khách hàng hơn 2.700 tỷ đồng.