Nợ xấu phình to, OCBC thoái vốn khỏi VPBank

Theo baodatviet.vn

(Tài chính) OCBC thoái vốn khỏi Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) khi nhận về mức lãi 14,4 triệu USD sau 7 năm là đối tác chiến lược. Hiện, VPBank đang có mức tăng trưởng tín dụng rất mạnh trên 28% song lãi 9 tháng giảm gần 27%, nợ dưới tiêu chuẩn tăng 156%, nợ có khả năng mất vốn tăng 18,2%.

Nợ xấu phình to, OCBC thoái vốn khỏi VPBank
VPBank đang có mức tăng trưởng tín dụng rất mạnh trên 28% song lãi 9 tháng giảm gần 27%, nợ dưới tiêu chuẩn tăng 156%, nợ có khả năng mất vốn tăng 18,2%. Nguồn: internet
Lãi giảm 27%, nợ dưới tiêu chuẩn tăng 156%
 
Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng của VPBank cho thấy trong quý III/2013, tăng trưởng tín dụng của VPBank tăng rất mạnh, trên 28% song ngân hàng giảm lãi gần 9% so với cùng kỳ, còn 183,9 tỷ đồng. Lãi 9 tháng giảm gần 27% còn 423,5 tỷ đồng.
 
So với mức lỗ hơn 10 tỷ đồng của quý III năm ngoái trong kinh doanh ngoại hối và vàng, quý III năm nay, VPBank lại có lãi 7,5 tỷ đồng. Tuy vậy, không “cứu” được ngân hàng thoát lỗ trong lĩnh vực này cả 9 tháng đâu năm. VPBank vẫn lỗ 10,2 tỷ đồng kinh doanh ngoại hối và vàng, so mức lỗ cùng kỳ là 6,6 tỷ đồng.
 
Trong khi mua bán chứng khoán kinh doanh có lãi 36 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ thì quý III năm nay, mua bán chứng khoán đầu tư lại lỗ thuần 12,7 tỷ đồng. Mặc dù vậy, lũy kế 9 tháng, lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh chỉ bằng 58% cùng kỳ và mua bán chứng khoán đầu tư lãi thuần 206,8 tỷ đồng so mức lỗ 56,6 tỷ đồng của 9 tháng/2012.

Lãi thuần từ hoạt đồng khác đạt 27,4 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ, song thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần chỉ vỏn vẹn 3 triệu đồng, bằng 0,02% cùng kỳ.
 
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng gấp 3 lần lên mức 212,6 tỷ đồng trong quý III, đưa con số này tăng lên 672,5 tỷ đồng trong 9 tháng, gấp 4 cùng kỳ.
 
Tuy nhiên, tổng nợ xấu theo đó cũng tăng lên 7,3%. Trong đó, nợ nhóm 3 (dưới tiêu chuẩn) tăng 156%, nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tăng 18,2%. 
 
OCBC thoái vốn khỏi VPBank
 
Mới đây, Ngân hàng OCBC (Overseas Chinese Banking Corporation Limited) Singapore đã chính thông báo bán toàn bộ 14.88% cổ phần, tương đương 85.83 triệu cổ phần VPBank cho một nhóm nhà đầu tư cá nhân người Việt. 
 
OCBC chính thức trở thành cổ đông của VPBank cuối tháng 09/2006 khi Ngân hàng Nhà nước ký quyết định chấp thuận cho ngân hàng này bán cổ phần cho đối tác nước ngoài. Khi ấy OCBC bỏ ra 250 tỷ đồng (khoảng 15.62 triệu USD theo tỷ giá năm 2006) để sở hữu 10% cổ phần VPBank. Vào lúc bán cổ phần cho OCBC, vốn điều lệ của VPBank chẵn 500 tỷ đồng, tức OCBC đã mua cổ phiếu VPBank với giá gấp 5 lần mệnh giá.
 
Hai năm sau đó, tháng 08/2008, OCBC trả thêm 25.5 triệu USD để nâng sở hữu tại VPBank thêm 5%. Đầu năm nay, OCBC báo cáo thay đổi sở hữu tại VPBank khi ngân hàng chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng. Từ thời điểm đó cho đến khi thông báo thoái toàn bộ vốn cuối tuần trước, OCBC sở hữu 85.83 triệu cổ phần, tương ứng 14.88% cổ phần VPBank.
 
Như vậy, sau 7 năm là đối tác chiến lược với VPBank, OCBC  lãi 14.4 triệu USD, mức lợi nhuận đạt 35%.
 
Trả lời về lý do OCBC quyết định thoái vốn khỏi VPBank, Tổng giám đốc VPBank Nguyễn Đức Vinh cho biết, các nhà đầu tư thường có lý do riêng khi bỏ vốn vào bất cứ đâu, có khi là vì mục tiêu lợi nhuận hoặc nhằm củng cố hình ảnh hay xem đây là cách thức thâm nhập một thị trường mới… Với bất cứ lý do gì thì việc thoái vốn có thể xảy ra khi họ đã đạt được một trong số đó hoặc xác định chắc chắn không thể đạt được mục tiêu của mình.
 
"Riêng về OCBC, tôi sẽ khó để đưa ra lý do của chính họ và chỉ họ mới đánh giá chính xác tính sinh lời sau khoản đầu tư vào VPBank. Tuy nhiên, chắc chắn là các bên khi mua và bán đều đạt được những mục đích, lợi ích, giá trị nhất định. Đương nhiên khi lợi nhuận của VPBank liên tục tăng qua các năm thì tất cả các nhà đầu tư đều có những cơ hội và triển vọng", ông Vinh nói.