Royal City được vinh danh “Căn hộ tốt nhất Việt Nam 2013”

Theo phapluattp.vn

(Tài chính) Thành phố Hoàng Gia - Royal City vừa giành vị trí số một Việt Nam tại hạng mục Dự án căn hộ tốt nhất - Best Condo Development (Vietnam) trong lễ trao “Giải thưởng Bất động sản khu vực Đông Nam Á 2013” vừa diễn ra tại Singapore.

Quảng trường với quần thể các tác phẩm điêu khắc theo kiến trúc vườn châu Âu. Nguồn: dantri.com.vn
Quảng trường với quần thể các tác phẩm điêu khắc theo kiến trúc vườn châu Âu. Nguồn: dantri.com.vn

Với những ưu điểm vượt trội về vị trí, không gian sống, hệ thống tiện ích hoàn hảo, sự sáng tạo, hiệu suất và tiến độ xây dựng… khu đô thị Royal City đã xuất sắc vượt qua các đề cử khác để giành chiến thắng tại hạng mục “Căn hộ tốt nhất Việt Nam” năm 2013.

Royal City là khu đô thị phức hợp cao cấp do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia (thuộc Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư. Nằm trên diện tích hơn 12 ha, khu căn hộ Royal City được thiết kế theo phong cách kiến trúc châu Âu với nhiều khoảng không gian mở, hiện đại. Cư dân tại Royal City được hưởng một hệ thống hạ tầng dịch vụ đầy đủ, tiện nghi với các cụm bể bơi ngoài trời, bể bơi bốn mùa trong nhà, các sân thể thao phức hợp, khu vui chơi, không gian sinh hoạt cộng đồng sang trọng… Đặc biệt, hệ thống trường học và phòng khám cũng được bố trí đầy đủ, đem lại tiện ích toàn diện cho cư dân.

Dưới chân khu đô thị là quần thể trung tâm thương mại và vui chơi giải trí trong lòng đất lớn nhất châu Á rộng tới 230.000 m2. Ở đây có khu vui chơi giải trí hiện đại, sân trượt băng tự nhiên trong nhà lớn nhất Việt Nam. Đặc biệt là công viên nước trong nhà đầu tiên của Việt Nam cùng hệ thống rạp chiếu phim, hơn 200 nhà hàng ẩm thực cùng hơn 600 gian hàng của các thương hiệu lớn trong và ngoài nước của tất cả mặt hàng.

Về tiến độ xây dựng và khả năng bán hàng, Royal City đã ghi điểm với thời gian thi công kỷ lục chỉ trong 30 tháng và chiến lược kinh doanh hợp lý, khi trước thời điểm khai trương, hơn 95% diện tích thuê tại trung tâm thương mại đã được lấp đầy với hàng trăm thương hiệu lớn, nổi tiếng…

Ở tiêu chí cuối cùng “Đóng góp cho cộng đồng”, Royal City cũng đáp ứng với việc trở thành địa chỉ mua sắm, vui chơi và tổ chức các sự kiện văn hóa, lễ hội… quy mô lớn và hấp dẫn ở Hà Nội - nơi dẫn đầu về thời trang, giải trí, văn hóa của người dân thủ đô và du khách.

Những ưu điểm vượt trội trên đã giúp Royal City thuyết phục toàn diện hội đồng giám khảo ở hai tiêu chí: thiết kế - ý tưởng (bao gồm các khu chức năng, cây xanh, tiện ích) và giá trị (hợp lý về vị trí, giá cả và chất lượng).

Đây không phải là lần đầu tiên các công trình của Vingroup được xướng tên trong lễ trao giải thưởng uy tín “South East Asia Property Awards - Giải thưởng Bất động sản Đông Nam Á”. Năm 2012, Vingroup đã vượt qua rất nhiều đối thủ cạnh tranh xuất sắc trong khu vực để giành hai giải thưởng danh giá “Chủ đầu tư tốt nhất - Best Developer” và “Dự án biệt thự tốt nhất - Best Villa Development” cho khu đô thị Vincom Village. Với sự vinh danh dành cho Thành phố Hoàng Gia - Royal City - sản phẩm trong lĩnh vực căn hộ năm nay, Vingroup lại một lần nữa khẳng định vị thế hàng đầu trong thị trường bất động sản cao cấp Việt Nam.

Giải thưởng Bất động sản Đông Nam Á (South East Asia Property Awards) là giải thưởng thường niên, được tổ chức nhằm tôn vinh những doanh nghiệp và công trình bất động sản tốt nhất trong khu vực. Giải thưởng năm nay thu hút gần 1.400 đề cử từ các doanh nghiệp/tổ chức và công trình/dự án trong lĩnh vực bất động sản của khu vực.

Với số lượng đề cử khổng lồ, Giải thưởng Bất động sản Đông Nam Á năm 2013 đã trở thành cuộc cạnh tranh quyết liệt của các quốc gia trong khu vực, bao gồm: Singapore, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines, Việt Nam và Campuchia. Ban tổ chức không tham gia vào quá trình thẩm định và chấm giải, toàn bộ việc đánh giá sẽ do Hội đồng Giám khảo gồm các chuyên gia bất động sản uy tín đến từ các nước thực hiện. Sau khi sàng lọc được danh sách đề cử sáng giá, Hội đồng Giám khảo sẽ kết hợp cùng các chuyên gia bất động sản tại mỗi nước tiến hành thị sát và thẩm định thực tế.

Để đảm bảo tính khách quan và minh bạch của giải thưởng, Hội đồng Giám khảo cũng được giám sát toàn bộ quá trình làm việc bởi BDO - một công ty có uy tín quốc tế về tư vấn, cung cấp các dịch vụ về thuế và pháp lý tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.