TienPhong Bank: Đặt mức tăng trưởng lợi nhuận 30%


(Tài chính) Ngày 12/4/2013, TienPhong Bank đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2013-2018. Đại hội đã nhất trí và thông qua nhiều chiến lược quan trọng cho giai đoạn 5 năm tiếp theo 2013-2018 với mục tiêu trở thành ngân hàng có lợi nhuận 1.000 tỷ VND và lọt vào top 15 ngân hàng hàng đầu Việt Nam. Ông Đỗ Minh Phú tiếp tục đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT TienPhong Bank nhiệm kỳ 2013 – 2018 với số phiếu bầu tuyệt đối.

Năm 2012,  TienPhong Bank đã tái cơ cấu thành công, đạt hơn 116 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, nâng vốn điều lệ lên 5.550 tỷ đồng, hoạt động an toàn, tăng trưởng tốt, quản trị rủi ro hiệu quả. Tỷ lệ an toàn vốn của TienPhong Bank luôn đạt hơn 21%, đặc biệt thời điểm cuối năm sau khi hoàn tất tăng vốn điều lệ, lên tới 40.15%. TienPhong Bank có tỷ lệ chi trả cao, hoàn toàn không dùng vốn ngắn hạn cho vay dài hạn, nợ xấu được kiềm chế ở mức 3,66%. 

Năm 2012, huy động vốn của TienPhong tăng trưởng trên 40%, trong đó 86% từ nguồn thị trường dân cư và tổ chức kinh tế. Hoạt động tín dụng của TienPhong Bank lành mạnh, bền vững, tăng trưởng tín dung 20.6%, mức cao nhất trong toàn hệ thống năm 2012. Số lượng khách hàng của TienPhong Bank ngày một tăng mạnh, vào thời điểm cuối năm 2012 tăng 47,5% so với năm 2011.

TienPhong Bank là ngân hàng trẻ, giai đoạn 5 năm phát triển đầu tiên của ngân hàng (2008-2012) lại  rơi vào thời kỳ sóng gió nhất của nền kinh tế trong và ngoài nước. Mặc dù gặp nhiều khó khăn đặc biệt nhưng TienPhong Bank đã tái cơ cấu thành công và bước đầu tạo được dấu ấn riêng trên thị trường.

Ông Nguyễn Hưng - Tổng Giám đốc TienPhong Bank cho biết: “TienPhong Bank đã vượt qua giai đoạn tái cơ cấu quyết tâm phấn đấu sau 5 năm kể từ khi tái cơ cấu (đến hết năm 2017) lọt vào nhóm các ngân hàng có lợi nhuận trước thuế trên 1000 tỷ đồng, bình quân tăng trưởng lợi nhuận là 30%, đứng trong nhóm 15 ngân hàng hàng đầu Việt Nam với các chỉ tiêu tài chính tốt và lành mạnh”.

Năm 2013, TienPhong Bank đặt chỉ tiêu 316 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Năm 2013 sẽ là năm bản lề, là bước ngoặt quan trọng để TienPhong Bank thực hiện chiến lược 5 năm tiếp theo - giai đoạn bứt phá, phát triển nhanh và mạnh mẽ . Mục tiêu đến năm 2015, TienPhong Bank sẽ bù hết các khoản lỗ trước năm 2012, đạt 100 điểm giao dịch, trở thành ngân hàng dẫn đầu trong lĩnh vực kinh doanh vàng và ngân hàng điện tử.

Mũi nhọn phát triển của ngân hàng được xác định tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, được ưu tiên phát triển ở Việt Nam và TienPhong Bank có ưu thế nổi trội:

- Mở rộng hoạt động kinh doanh vàng, cùng với một số các ngân hàng khác tham gia bình ổn thị trường vàng; cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp cho các khách hàng trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc, đá quý;

- Đẩy mạnh tài trợ, hỗ trợ các công ty, đơn vị ứng dụng công nghệ cao về mặt tài chính và kinh nghiệm quản trị;

- Tập trung phục vụ lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt các doanh nghiệp vừa và nhỏ;

- Tiếp tục khai thác dịch vụ ngân hàng điện tử và ngân hàng ưu tiên với sứ mệnh đi đầu trong việc ứng dụng CNTT và mang lại những giải pháp tài chính tiên tiến nhất cho khách hàng, tận dụng thế mạnh của các cổ đông lớn và các đối tác chiến lược.