VALC tiếp nhận thành công chiếc máy bay A321-200 thứ 4

Phùng Tuấn

(Tài chính) Ngày 30/10/2012, tại cơ sở sản xuất máy bay của hãng Airbus, thành phố Hamburg, Cộng hòa Liên bang Đức, Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam (VALC) đã tiếp nhận và bàn giao thành công chiếc máy bay A321-200 thứ tư mang số hiệu Nhà sản xuất MSN 5340 cho Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) thuê khai thác.

Máy bay A321-200 thứ tư được VALC bàn giao cho Vietnam Airlines thuê khai thác
Máy bay A321-200 thứ tư được VALC bàn giao cho Vietnam Airlines thuê khai thác

Máy bay A321-200 số hiệu MSN 5340 đã được Cục Hàng không dân dụng Việt Nam cấp chứng chỉ đủ điều kiện khai thác và được đăng ký quốc tịch Việt Nam với số hiệu VN-A393.

Chiếc máy bay này sẽ bổ sung vào đội máy bay tầm trung của Vietnam Airlines, phục vụ cho nhu cầu đi lại bằng đường hàng không đang còn rất nhiều tiềm năng.

Trước đó, ngày 11/10/2012, VALC đã tiếp nhận thành công chiếc A321 thứ ba. Như vậy, từ tháng 8/2012 đến nay, VALC đã tiếp nhận thành công và cho  thuê 4 máy bay A321-200 trong Hợp đồng mua 10 máy bay A321-200 giữa VALC với hãng Airbus và cho Vietnam Airlines thuê lại để khai thác.

Theo kế hoạch từ nay đến tháng 4/2013, 06 chiếc máy bay A321-200 còn lại sẽ được VALC tiếp nhận và bàn giao cho Vietnam Airlines thuê khai thác.

Có thể nói, VALC đang dần khẳng định mục tiêu trở thành công ty cho thuê máy bay có uy tín và thương hiệu trong thị trường hàng không mang tầm khu vực và quốc tế.