Tập đoàn Indonesia mua 70% cổ phần Xi măng Thăng Long

Theo Dân trí

Trên thị trường chứng khoán Indonesia, Semen Gresik là 1 trong 10 công ty có giá trị vốn hóa trên 9 tỷ USD. Đây là thương vụ M&A đầu tiên của Semen Gresik ngoài lãnh thổ Indonesia.

Trên thị trường chứng khoán Indonesia, Semen Gresik là 1 trong 10 công ty có giá trị vốn hóa trên 9 tỷ USD. Đây là thương vụ M&A đầu tiên của Semen Gresik ngoài lãnh thổ Indonesia.

Chiều qua 18/12, Công ty CP Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội (Geleximco) đã chính công bố Tập đoàn Semen Gresik (Indonesia) trở thành cổ đông chiến lược của Xi măng Thăng Long, với tỷ lệ nắm giữ cổ phần lên tới 70%.

Theo đó, Tập đoàn sản xuất xi măng lớn nhất Đông Nam Á đã hoàn tất việc mua lại 70% cổ phần của Xi măng Thăng Long, tương đương với giá trị khoảng 230 triệu USD trên 335 triệu USD tổng giá trị của doanh nghiệp này.

Xi măng Thăng Long hiện có công suất 2,3 triệu tấn/năm. Với sự đầu tư mạnh mẽ từ Semen Gresik, vốn điều lệ của Xi măng Thăng Long sẽ tăng từ 1.720 tỷ hiện nay lên 4.200 tỷ đồng. Theo ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Geleximco - dự kiến đến năm 2016, Xi măng Thăng Long sẽ nâng công suất lên 6,3 triệu tấn/năm,với việc xây thêm nhà máy Thăng Long số 2 và một nhà máy ở Bình Phước.

Còn theo ông Dwi Soetjipto - Tổng Giám đốc Semen Gresik: "Việc đầu tư vào Xi măng Thăng Long sẽ gia tăng đáng kể khả năng sẵn sàng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng tại thị trường Việt Nam và cơ hội để thỏa mãn sự thiếu hụt nguồn cung tại Indonesia".

Semen Gresik là tập đoàn xi măng của nhà nước, chiếm khoảng 42% thị phần xi măng tại Indonesia. Hiện Cemen Gresik có công suất đạt 23 triệu tấn/năm, và dự kiến nâng lên 26 triệu tấn/năm vào cuối năm nay.

Trên thị trường chứng khoán Indonesia, Semen Gresik là 1 trong 10 công ty có giá trị vốn hóa trên 9 tỷ USD. Đây là thương vụ M&A đầu tiên của Semen Gresik ngoài lãnh thổ Indonesia.

Tại Việt Nam, Geleximco được biết đến như là một tập đoàn tư nhân đa ngành, với 20 công ty thành viên và nhiều công ty liên kết khác. Geleximco hiện là cổ đông chiến lược của nhiều công ty lớn ở nhiều lĩnh vực tại Việt Nam như Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank), Chứng khoán An Bình (ABS), Xi măng Thăng Long, Giấy An Hòa, Nhiệt điện Thăng Long, Vigeba, Bảo hiểm VietnamAirlines, Tập đoàn công nghệ CMC...