Vietcombank tài trợ 4.000 tỷ đồng xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

PV.

Sáng 10/01/2021, tại tỉnh Hoà Bình đã diễn ra Lễ khởi công công trình nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình mở rộng do Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (đứng giữa) cùng các đại biểu tham gia nghi thức khởi công công trình.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (đứng giữa) cùng các đại biểu tham gia nghi thức khởi công công trình.

Tham dự sự kiện, về phía lãnh đạo Đảng, Nhà nước có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong nước.

Về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam có ông Dương Quang Thành - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên cùng đại diện lãnh đạo Tập đoàn; Về phía Vietcombank có ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Tổng Giám đốc cùng đại diện lãnh đạo một số phòng/ban tại Trụ sở chính.

Dự án nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình mở rộng là công trình cấp đặc biệt, được xây dựng trên dòng chính sông Đà, thuộc địa phận TP. Hòa Bình có tổng công suất 480MW, bao gồm 2 tổ máy, mỗi tổ có công suất 240 MW. Dự kiến tổ máy số 1 sẽ phát điện vào quý III/2024, phát điện tổ máy số 2 và hoàn thành toàn bộ công trình vào quý IV/2024.

Dự kiến dự án sau khi hoàn thành và đưa vào vận hành sẽ mang lại các hiệu quả: Tăng khả năng phát công suất phủ đỉnh cho hệ thống điện quốc gia, tạo điều kiện khai thác tối đa nguồn nước xả thừa hàng năm vào mùa lũ của nhà máy Thuỷ điện Hòa Bình hiện hữu để phát điện; Nâng cao khả năng điều tần, ổn định tần số của hệ thống điện quốc gia; góp phần giảm chi phí của hệ thống; Giảm cường độ làm việc của các tổ máy hiện hữu, qua đó kéo dài tuổi thọ của thiết bị, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng, sửa chữa.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết với khối lượng công việc lớn, nhiệm vụ đặt ra cho EVN, các nhà thầu và các cơ quan liên quan là rất nặng nề, do đó cần nâng cao tinh thần đoàn kết trong thi công dự án, đảm bảo đúng tiến độ, an toàn tuyệt đối, đảm bảo phát triển bền vững, an toàn cho hạ du, không để bất cứ sự cố nào xảy ra.

"Chúng ta khởi công Nhà máy Thủy điện Hòa Bình giai đoạn hai thể hiện sự kế thừa, phát huy sáng tạo của thế hệ hôm nay tiếp nối những thế hệ đi trước trong việc tận dụng nguồn tài nguyên nước quý giá, tạo ra nguồn năng lượng mới đóng góp cho sự phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng", Thủ tướng nhấn mạnh.

Ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank (bên trái) trao hợp đồng tín dụng tài trợ dự án nhà máy Thuỷ điện Hòa Bình mở rộng của EVN.
Ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank (bên trái) trao hợp đồng tín dụng tài trợ dự án nhà máy Thuỷ điện Hòa Bình mở rộng của EVN.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện đúng tiến độ, chất lượng chi tiết trong từng hạng mục. Đặc biệt, tỉnh Hòa Bình cần làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo an ninh an toàn trên công trường cho các đơn vị thi công.

Cũng tại buổi lễ, đại diện Ban lãnh đạo Vietcombank, đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trao hợp đồng tín dụng tài trợ dự án nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng của EVN. Dự án có tổng mức đầu tư là hơn 9.220 tỷ đồng, trong đó Vietcombank cấp khoản tín dụng tài trợ cho dự án với tổng số tiền là 4.000 tỷ đồng.

Việc Vietcombank tham gia cấp tín dụng tài trợ cho công trình cấp đặc biệt này đã thể hiện sự quan tâm lớn của Vietcombank đối với việc triển khai thực hiện những công trình trọng điểm quan trọng nhất của đất nước, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội đất nước, vì một Việt Nam phát triển hội nhập trong khu vực và quốc tế.