5 nghìn tấn gạo hỗ trợ nhân dân Triều Tiên khắc phục hậu quả thiên tai


Tổng cục Dự trữ Nhà nước (Bộ Tài chính) đã hoàn thành việc xuất 5.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia viện trợ cho Triều Tiên khắc phục hậu quả thiên tai.

Ông Đỗ Việt Đức, Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN trao tượng trưng 5.000 tấn gạo cho ông Pak Sang Gil, Đại diện lâm thời Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam
Ông Đỗ Việt Đức, Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN trao tượng trưng 5.000 tấn gạo cho ông Pak Sang Gil, Đại diện lâm thời Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã giao Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất 5.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia viện trợ cho nhân dân Triều Tiên khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo đó, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng liên quan của Việt Nam, Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam hoàn thành công tác viện trợ.

Đến ngày 18/6/2019, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã hoàn thành việc bàn giao đủ số lượng, đảm bảo chất lượng 5.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các cơ quan liên quan của Triều Tiên tại cảng Nampo-Triều Tiên để kịp thời giúp nhân dân Triều Tiên khắc phục hậu quả thiên tai.

image

Ký kết biên bản hoàn thành giao nhận 5.000 tấn gạo tại Hải Phòng.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Triều Tiên, ông Pak Sang Gil, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam gửi lời cảm ơn sâu sắc và chân thành tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam về sự hỗ trợ kịp thời, tắm tình hữu nghị đối với nhân dân Triều Tiên.

Việc vận chuyển, bàn giao 5.000 tấn gạo của Việt Nam cho Triều Tiên lần này đúng thời điểm Triều Tiên hứng chịu đợt hạn hán nghiêm trọng, nhân dân Triều Tiên đang gặp rất nhiều khó khăn về lương thực.

Số lượng 5.000 tấn gạo lần này của Việt Nam sẽ góp phần khẳng định, củng cố tình hữu nghị, chia sẻ khó khăn giữa hai Đảng, Nhà nước và hai Dân tộc.