Bộ Tài chính bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội


Ngày 29/3, tại Cục Thuế Hà Nội, Bộ Tài chính công bố quyết định thôi kiêm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội đối với ông Nguyễn Thế Mạnh Phó Tổng cục trưởng kiêm Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội, và lưu hành quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm ông Mai Sơn làm Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội từ ngày 1/4/2019.

Thứ trưởng Trần Xuân Hà, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Doãn Toản và Tổng cục trưởng Tổng Cục Thuế Bùi Văn Nam chúc mừng ông Nguyễn Thế Mạnh và ông Mai Sơn nhận nhiệm vụ trên cương vị mới.
Thứ trưởng Trần Xuân Hà, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Doãn Toản và Tổng cục trưởng Tổng Cục Thuế Bùi Văn Nam chúc mừng ông Nguyễn Thế Mạnh và ông Mai Sơn nhận nhiệm vụ trên cương vị mới.

Phát biểu tại lễ trao Quyết định, thay mặt Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Xuân Hà khẳng định, suốt 3 năm giữ vai trò là Phó Tổng cục trưởng kiêm Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội, ông Nguyễn Thế Mạnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

"Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ tại Tổng cục Thuế, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính điều động đồng chí Nguyễn Thế Mạnh về Tổng cục Thuế nhận nhiệm vụ. Với bề dày kinh nghiệm tại nhiều vị trí công tác, đặc biệt thời gian làm tại Cục Thuế Hà Nội, đồng chí Mạnh sẽ tiếp tục phát huy khả năng lãnh đạo, quản lý, phối hợp cùng lãnh đạo Tổng cục Thuế chỉ đạo toàn ngành thuế thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế chính trị của cơ quan thuế cả nước nói riêng và ngành Tài chính nói chung”.Thứ trưởng Trần Xuân Hà nhấn mạnh.

Đối với việc bổ nhiệm đồng chí Mai Sơn làm Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội, Thứ trưởng Trần Xuân Hà cho biết: Với 26 năm kinh nghiệm công tác trong đó 20 năm làm công tác thuế, đồng chí Mai Sơn đã giúp việc đắc lực cho Cục trưởng và cùng tập thể Lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Trao nhiệm vụ cho ông Mai Sơn trên cương vị mới, Thứ trưởng Trần Xuân Hà khẳng định, đây là vinh dự đối với cá nhân đồng chí Mai Sơn. Đồng thời điều này cũng khẳng định công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành Thuế là đúng hướng.

Thứ trưởng Trần Xuân Hà yêu cầu tập thể Lãnh đạo Cục Thuế Hà Nội, trong đó có cá nhân đồng chí Cục trưởng và toàn thể cán bộ, công chức ngành Thuế Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đã được ngành Thuế và chính quyền Thành phố Hà Nội giao. Đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng Cục Thuế Hà Nội trở thành tập thể đoàn kết và vững mạnh.