Bộ Tài chính gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019

BD

Sáng ngày 25/1, nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019, Bộ Tài chính tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí qua các thời kỳ khu vực phía Bắc. Đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì buổi gặp mặt.

Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Vũ Văn Ninh - nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Hồ Tế - nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính và các Bác nguyên là Lãnh đạo Bộ và công chức, viên chức Bộ Tài chính qua các thời kỳ.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng chúc mừng năm mới các cán bộ hưu trí.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng chúc mừng năm mới các cán bộ hưu trí.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng bày tỏ sự vui mừng đón tiếp các các thế hệ cán bộ lãnh đạo và công chức Bộ Tài chính qua các thời kỳ đã về dự buổi gặp mặt thân mật nhân dịp đầu xuân năm mới 2019 và chuẩn bị đón chào Tết cổ truyền Kỷ Hợi.

Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng  vui mừng báo cáo những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính năm 2018 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2019.

“Với tinh thần quyết tâm cao nhất, tập thể Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính xin hứa với các thế hệ lãnh đạo và cán bộ công chức ngành Tài chính qua các thời kỳ sẽ kế thừa và phát huy truyền thống 74 năm đoàn kết, nhất trí, thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị đã được Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân giao phó. Đồng thời, tiếp tục xây dựng ngành Tài chính ngày một lớn mạnh; xây dựng lực lượng cán bộ, công chức ngành Tài chính đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã căn dặn "Cần, Kiệm, Liêm chính, Chí công vô tư" - Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Quang cảnh buổi gặp mặt thân mật.
Quang cảnh buổi gặp mặt thân mật.

Bộ trưởng mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm và những ý kiến đóng góp quý báu của các thế hệ cán bộ hưu trí ngành Tài chính trong thời gian tới, góp phần xây dựng ngành Tài chính ngày càng chính quy, hiện đại. Qua đó, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Nhân dịp Xuân mới sắp về, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng kính chúc toàn thể cán bộ hưu trí ngành Tài chính dồi dào sức khỏe, luôn là chỗ dựa vững chắc về tinh thần và tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm của mình cho sự phát triển của ngành Tài chính.

Ông Phạm Văn Trọng, Trưởng Ban Liên lạc hưu trí Bộ Tài chính.
Ông Phạm Văn Trọng, Trưởng Ban Liên lạc hưu trí Bộ Tài chính.

Thay mặt cho gần 1.600 cán bộ hưu trí ngành Tài chính, ông Phạm Văn Trọng - nguyên Thứ trưởng Thường trực, Trưởng Ban Liên lạc hưu trí Bộ Tài chính bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả toàn diện mà ngành Tài chính đã đạt được trong năm 2018 và tin tưởng với sự chỉ đạo quyết liệt của tập thể lãnh đạo Bộ Tài chính, sự nỗ lực của cán bộ, công chức, toàn ngành Tài chính sẽ vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.