Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng làm việc với Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất

PV.

Chiều ngày 20/12/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã thăm và làm việc với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh).

 Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Thanh Tùng
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Thanh Tùng

Tại buổi làm việc, ông Đỗ Thanh Quang - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã báo cáo Bộ trưởng về công tác thu ngân sách, chống buôn lậu và gian lận thương mại năm 2018 của Chi cục.

Theo đó, đến hết ngày 15/12/2018, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã thu ngân sách hơn 7.400 tỷ đồng, đạt hơn 96% chỉ tiêu được giao (7.650 tỷ đồng). Đồng thời, xử lý 295 vụ vi phạm pháp luật hải quan, buôn lậu và vận chuyển hàng quốc cấm, trong đó triệt phá 66 chuyên án về ma túy, thu giữ hơn 8kg cocaine và 77kg cần sa, tiến hành bắt giữ và điều tra hơn 100 đối tượng có liên quan.

Thay mặt tập thể cán bộ, công chức Chi cục, Chi cục trưởng Đỗ Thanh Quang cam kết trước Bộ trưởng sẽ hoàn thành chỉ tiêu thu, nộp ngân sách nhà nước năm 2018 trên 7.700 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu được giao năm 2018 (7.650 tỷ đồng).

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Bộ trưởng cũng động viên cán bộ, công chức đơn vị, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.