Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Tạo điều kiện thuận lợi để Điện Biên phát triển

PV.

Sáng ngày 13/3/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Tài chính đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên về tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2017, giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2018 và tình hình phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn Tỉnh.

 
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên. Nguồn: internet
Năm 2017, thu ngân sách đạt 124,43% dự toán
Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Mùa A Sơn cho biết, năm 2017, tổng thu ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Điện Biên đạt 9.680,93 tỷ đồng, đạt 124,43% dự toán Trung ương và HĐND Tỉnh giao; Chi ngân sách ước thực hiện 8.481, 92 tỷ đồng, đạt 110,85% dự toán, cơ bản đáp ứng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phong an ninh, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Về tình hình phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, tỉnh Điện Biên đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia và các bộ, ngành Trung ương. Năm 2017, Tỉnh đã tổ chức thanh tra 4.943 cơ sở, xử lý 1.863/1.942 đối tượng, thu nộp ngân sách nhà nước gần 17.126,46 triệu đồng.

Ông Mùa A Sơn cho rằng, Điện Biên đạt được những kết quả như trên là nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là sự hỗ trợ của Bộ Tài chính.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cùng đoàn công tác của Bộ Tài chính đã tới dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Đồi A1.
Bộ trưởng cùng đoàn công tác dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Đồi A1. Nguồn: internet
Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng bày tỏ sự vui mừng và đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ thu, chi ngân sách mà tỉnh Điện Biên đã đạt được trong thời gian qua.
Bộ trưởng cho rằng, Điện Biên từ một tỉnh khó khăn nhất của cả nước đã chủ động chọn lựa mô hình kinh tế, chuyển dịch dần cơ cấu, biến khó khăn thành lợi thế để vươn lên trong phát triển kinh tế - xã hội.
Tạo điều kiện thuận lợi để Điện Biên phát triển
Cho rằng bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đề nghị tỉnh Điện Biên tiếp tục quyết liệt trong công tác điều hành thu - chi ngân sách; Sử dụng nguồn lực tập trung, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chi tiêu tiết kiệm, hợp lý, hiệu quả...
Về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, Bộ trưởng đề nghị Tỉnh cần phối hợp với các ngành để quản lý chặt chẽ hơn tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là khu vực biên giới.

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo UBND Tỉnh cũng đề xuất, kiến nghị Bộ Tài chính về các vấn đề như: Cơ chế đặc thù sử dụng ô tô công; Quản lý sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện dự án đầu tư thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Bố trí nguồn vốn triển khai thực hiện dự án Cảng hàng không Điện Biên; Thực hiện Đề án "Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La"; Hỗ trợ nguồn vốn sửa chữa các công trình trọng điểm, chỉnh trang đô thị và tổ chức hoạt động Kỷ niệm 65 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ...

Trước các kiến nghị của Tỉnh, Bộ trưởng khẳng định Bộ Tài chính ghi nhận những kiến nghị trên và yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ cần phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Điện Biên để tiếp tục có giải pháp đồng bộ, quyết liệt, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Điện Biên phát triển.
Đoàn công tác thăm và tặng quà cho hộ gia đình tái định cư ông Khoàng Văn Phanh, phường Na Lay
Bộ trưởng thăm và tặng quà gia đình ông Khoàng Văn Phanh, phường Na Lay. Nguồn: internet
Trước đó, trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cùng đoàn công tác của Bộ Tài chính đã tới dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Đồi A1; Thăm một số khu điểm tái định cư trên địa bàn thị xã Mường Lay, điểm xử lý khắc phục sự cố sụt trượt mái taluy dương công trình san nền, đường giao thông, thoát nước khu tái định cư Chi Luông.
Đoàn công tác cũng đã tới thăm và tặng quà hộ gia đình tái định cư ông Khoàng Văn Phanh, phường Na Lay - hộ gia đình có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền vận động người dân thực hiện dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La.