Chính phủ hỗ trợ gạo cho tỉnh Yên Bái trong thời gian giáp hạt


Thủ tướng Chính phủ quyết định xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Yên Bái trong thời gian giáp hạt năm 2019.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 404,76 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Yên Bái trong thời gian giáp hạt năm 2019.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo. UBND tỉnh Yên Bái tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

Việc hỗ trợ gạo kịp thời cho các hộ nghèo trong thời gian giáp hạt là nguồn động viên lớn đối với người dân. Gạo hỗ trợ cứu đói đến với đồng bào không chỉ góp thêm một lưng cơm ấm lòng mà còn thể hiện sự sẻ chia, quan tâm của Đảng, Chính phủ và của cả cộng đồng. Qua đó, góp phần sẻ chia khó khăn, giúp hộ nghèo yên tâm tiếp tục lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.