Công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế được triển khai đúng quy định

PV. (t/h)

Chiều ngày 22/11/2018, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Đoàn số 02) do đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc tại Bộ Tài chính về công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc. Nguồn: TBTC
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc. Nguồn: TBTC

Tham dự buổi làm việc, về phía Bộ Tài chính có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính và lãnh đạo một số vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, công tác phòng chống tham nhũng được Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, Đảng uỷ Bộ Tài chính luôn xác định là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Bộ; Đóng góp tích cực vào công tác phòng chống tham nhũng của cả nước, nhất là trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn, định mức, chế độ về quản lý tài chính - ngân sách nhà nước; Tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tài chính - ngân sách nhà nước, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội...

Sau khi nghe báo cáo của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính và các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra Võ Văn Dũng đánh giá cao Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Bộ Tài chính và các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, cơ quan có liên quan trong công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, chủ trương của Trung ương Đảng.

Đồng chí Võ Văn Dũng đề nghị Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính tiếp tục tham mưu, đề xuất các chính sách, pháp luật về việc xử lý, thu hồi các tài sản, phòng chống tham nhũng và các vụ án hình sự nói chung; Tiếp tục chủ động, phối hợp với các bộ, ban ngành, địa phương trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, cũng như công tác thu hồi tài sản...