Điều hành giá đang đi đúng hướng kịch bản đã xây dựng

PV. (Tổng hợp)

Tại phiên họp Ban Chỉ đạo điều hành giá của Chính phủ quý III/2018 mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến giá cả các mặt hàng thiết yếu, có giải pháp điều hành phù hợp và chuẩn bị các nguồn cung kịp thời nhằm hạn chế việc tăng giá.

Trong các tháng còn lại của năm 2018, chủ động không để xảy ra lạm phát kỳ vọng, giữ lạm phát của năm 2018 ở mức khoảng 3,7 đến 3,95%. Nguồn: Internet
Trong các tháng còn lại của năm 2018, chủ động không để xảy ra lạm phát kỳ vọng, giữ lạm phát của năm 2018 ở mức khoảng 3,7 đến 3,95%. Nguồn: Internet
Tại phiên họp, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo điều hành giá của Chính phủ cho biết, trong tháng 9, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng 0,59% so với tháng 8, sát với kịch bản dự kiến tăng từ 0,6% đến 0,7%. Đây là tháng thứ hai liên tiếp ghi nhận mức tăng CPI chậm lại so với 6 tháng đầu năm, tính chung 9 tháng qua, CPI tăng bình quân 3,57%.
Báo cáo từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng cho thấy, chính sách tiền tệ đang thể hiện vai trò tích cực trong kiểm soát lạm phát, dự báo tới hết tháng 9/2018, lạm phát cơ bản vẫn ở mức thấp, khoảng từ 1,44%. Dự báo cả năm 2018, lạm phát sẽ tăng khoảng 1,5%, thấp hơn mức tăng dự báo 1,6 đến 1,8%...

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá công tác quản lý, điều hành giá tháng 9 và 9 tháng năm 2018 đều được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo, các thành viên của Ban Chỉ đạo quyết liệt điều hành, bám sát thực tiễn và tăng tính dự báo, chủ động thực hiện.

Diễn biến của lạm phát tháng 9 và 9 tháng cơ bản trùng khớp với dự báo đưa ra từ  đầu năm. Thành công lớn nhất là vừa điều hành giá nhiều mặt hàng cơ bản theo thị trường, vừa đưa được giá các dịch vụ công, các mặt hàng do Nhà nước quản lý theo cơ chế thị trường trong bối cảnh biến động của giá hàng hóa thế giới, thiên tai bão lũ diễn biến phức tạp.

Phó Thủ tướng khẳng định, việc điều hành giá các tháng còn lại của năm vẫn có yếu tố thuận lợi, đi đúng hướng kịch bản đã xây dựng. Vấn đề quan trọng là phải chủ động không để xảy ra lạm phát kỳ vọng, giữ lạm phát của năm 2018 ở mức khoảng 3,7 đến 3,95%.

Phó Thủ tướng yêu cầu trong các tháng còn lại của năm 2018, các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến giá cả các mặt hàng thiết yếu, có giải pháp điều hành phù hợp và chuẩn bị các nguồn cung kịp thời nhằm hạn chế việc tăng giá. Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam cần tổ chức tốt đấu thầu thuốc tập trung trong kế hoạch 2018, sớm chuẩn bị khung khổ chính sách đấu thầu trong năm 2019, kiên quyết thí điểm đấu thầu vật tư y tế tại Bộ Y tế...