Đối thoại Thuế, Hải quan với doanh nghiệp: Cùng nhau vượt khó trong năm 2009

Hải Phan

Đối thoại giữa cơ quan thuế, hải quan với cộng đồng các doanh nghiệp là hoạt động được Bộ Tài chính và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức thường kỳ và rất có chất lượng trong những năm gần đây. Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế năm 2009 đầy khó khăn, hoạt động này càng có ý nghĩa, thể hiện sự hợp tác cao nhất giữa ngành Tài chính và cộng đồng doanh nghiệp để cùng nhau vượt qua những thách thức...

Sáng 5/1, Bộ Tài chính đã kết hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức cuộc đối thoại về thuế, hải quan với cộng đồng doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong năm 2009. Đến dự với Hội nghị có ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, lãnh đạo các Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) và đại diện hơn 400 doanh nghiệp nhiều thành phần khắp mọi miền đất nước.

Ngay sau lời phát biểu của ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài chính và ngành Thuế, Hải quan nêu bật ý nghĩa của cuộc đối thoại lần này. Đặc biệt, cuộc đối thoại diễn ra trong bối cảnh kinh tế Việt Nam và quốc tế đang phải đối mặt với một năm 2009 hết sức khó khăn. Chính vì vậy, việc cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan nhằm giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp; không ngừng đổi mới công nghệ, cải cách quy trình, thủ tục, nâng cao trách nhiệm phục vụ của cơ quan thuế, hải quan với cộng đồng doanh nghiệp là một việc làm ngành Tài chính đã và đang nỗ lực rất lớn. Về phía cộng đồng doanh nghiệp, bên cạnh trách nhiệm tuân thủ các quy định của Nhà nước, đòi hỏi phải kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực thuế, hải quan để được cơ quan hữu trách giúp đỡ tháo gỡ. Làm sao phải giảm số thời gian doanh nghiệp làm thủ tục thuế ít thêm 300 - 400 giờ mỗi năm. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải năng động, chủ động tìm hiểu, cập nhật thông tin về chính sách thuế, hải quan, tránh tình trạng thờ ơ, bị động, làm ảnh hưởng tới quyền lợi như bỏ qua các chính sách hỗ trợ của Nhà nước...

Hội nghị diễn ra sôi nổi với phần ý kiến của các doanh nghiệp đại diện cho nhiều ngành nghề về công tác thuế, hải quan. Các ông Phạm Duy Khương (Phó Tổng cục trưởng  Tổng cục Thuế), Vũ Ngọc Anh (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan) đã trực tiếp trả lời những khúc mắc của các doanh nghiệp.

Buổi đối thoại sẽ kéo dài trong hết ngày 5/1/2009.