Hải quan Quảng Ninh: Quyết liệt chống buôn lậu tại khu vực biên giới

CTV - Mạnh Tú

Thống kê của Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) năm 2009, riêng lực lượng này đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 12.097 vụ vi phạm với trị giá vi phạm 469.438 triệu đồng. Trong đó có 652 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới (trị giá vi phạm là 131.353 triệu đồng); 89 vụ án ma túy; 11.243 vụ vi phạm hành chính (trị giá: 330.440 triệu đồng); 22 vụ vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng giả (trị giá 465 triệu đồng); 92 vụ vi phạm khác (trị giá 7.180 triệu đồng).

Có thể nói, từ các tỉnh biên giới đến thủ đô Hà Nội trong những ngày cận Tết  Nguyên Đán, lực lượng chống buôn lậu đã phanh phui và bắt giữ không ít những vụ hàng lậu, hàng giả lớn.

Chúng tôi có mặt tại khu vực giáp biên (TP Móng Cái) vào những ngày cuối năm, khi cuộc chiến chống hàng lậu đang vào mùa cao điểm. Có đến đây mới thấy rằng hoạt động buôn lậu tại đây đang “nóng” lên với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Hàng lậu tìm mọi cách tràn qua biên giới cả trên bộ lẫn trên biển để đi sâu vào nội địa. Các cơ quan chức năng càng kiểm soát gắt gao thì các đối tượng buôn lậu cũng nhanh chóng thay đổi phương thức, thủ đoạn để “thích nghi” với tình hình. Trên tuyến biển, các đối tượng dựa vào địa hình phức tạp nhiều luồng lạch, ẩn nấp nên rất khó khăn cho công tác đấu tranh ngăn chặn. Để đối phó với các lực lượng trên biển, các đối tượng này dùng tàu gỗ nhỏ trọng tải dưới 100 tấn lợi dụng khi trời có sương mù, đêm tối ẩn nấp tại các đảo hoặc trà trộn vào những phương tiện đánh bắt hải sản của ngư dân để đưa hàng hoá vượt sang biên giới. Các đối tượng thường cất giấu hàng vào khoang máy, thành tàu sau đó che đậy, phủ lưới để nguỵ trang nhằm che mắt các lực lượng tuần tra, kiểm soát. Thậm chí, các đối tượng còn cắt cử người (theo ngôn ngữ dân buôn lậu gọi là chim lợn) để theo dõi và báo cho chúng mọi di biến động của các lực lượng chức năng. Hàng hoá xuất lậu thường là than, quặng, cá, sứa đã qua sơ chế và hàng nhập lậu thường là pháo, gạch men, thịt gia cầm... Trên tuyến đường bộ, ở những khu vực có địa hình phức tạp và các tuyến đường mòn trên biên giới như: khu vực hai bên cánh gà cửa khẩu Ka Long, Bắc Luân, khu vực đường biên giới từ Km1 đến Km3 thuộc địa phận các phường Ka Long, Ninh Dương, Hải Yên, khu vực Vàng Lầy thuộc phường Trần Phú…, các đối tượng còn liều lĩnh hơn với đủ mọi phương thức, thủ đoạn. Trước kia hàng lậu từ bên kia biên giới được cửu vạn “cõng” theo đường mòn đến một số điểm tập kết xung quanh TP Móng Cái, bốc lên ô tô và thẳng tiến vào sâu trong nội địa. Nay dân buôn lậu xé lẻ hàng hoá, dùng đò vận chuyển qua sông, thuê cửu vạn vác hàng qua các đường mòn biên giới, và thường tập trung vào nhóm hàng có thuế suất cao như: quần áo may sẵn, phụ tùng xe đạp, xe máy, hàng điện tử, điện lạnh, đầu thu tín hiệu kỹ thuật số, điện thoại di động, thuốc lá ngoại... Sau đó đưa hàng lên xe mô tô chở vào các chợ, bến xe, các nhà dân sát đường biên giới hoặc thuê xe ôm chở hàng thẳng lên khu vực Km9 đến Km21 nhằm trốn tránh Trạm Kiểm soát liên hợp Km15 - Bến tàu Dân Tiến. Các chủ hàng đều có điện thoại di động, bộ đàm để nhận thông tin từ “chim lợn” và chỉ đạo “dân cửu” trốn tránh mọi hoạt động của các lực lượng chống  lậu. Để qua mặt các lực lượng kiểm soát chống buôn lậu, các đối tượng còn nghĩ ra chiêu chế những hầm chứa hàng trên các loại xe ô tô. Các mặt hàng bình thường luôn được đối tượng để công khai trên sàn, gầm xe; còn các mặt hàng “chất”, hàng “độc”, hàng có giá trị như chíp điện tử, điện thoại di động, thiết bị máy vi tính... luôn được cất giấu kỹ ở các vách ngăn, hầm hàng tự tạo rất khó phát hiện. Trung bình mỗi xe được các đối tượng cải hoán để giấu hàng luôn có ít nhất gần chục hầm hàng, có hầm chỉ bằng 1 viên gạch ... Nếu không phải người trong nghề thì không thể phát hiện và biết cách mở những hầm hàng kiểu này.

Theo thống kê của Chi cục Hải quan Móng Cái, trong năm 2009, các lực lượng chức năng đã bắt giữ 174 vụ trong đó buôn lậu và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới là 38 vụ với tổng trị giá vi phạm trên 1 tỷ đồng. Còn theo Trạm Kiểm soát liên hợp Km15 - Bến tàu Dân Tiến thì trong năm 2009 đã bắt giữ 156 vụ với trị giá trên 5,1 tỷ đồng, tăng 19% về số vụ và 84% về trị giá so với năm 2008; trong đó điển hình là bắt giữ gần 9 nghìn viên ma túy tổng hợp, trên 34 nghìn bao thuốc lá giả; trên 100 nghìn đồ chơi bạo lực trẻ em; gần 14 nghìn kg gà lậu; 1,5 tấn lá thuốc lá …

Để ngăn chặn, hạn chế tình trạng buôn lậu, vận chuyển hàng trái phép nhất là vào dịp Tết Nguyên đán Canh Dần, các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng kế hoạch đấu tranh triệt phá tận gốc các đường dây buôn bán, vận chuyển hàng cấm từ nước ngoài vào Việt Nam. Tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho từng đơn vị và các cán bộ, chiến sĩ làm công tác chống buôn lậu; thường xuyên tuần tra kiểm soát khu vực biên giới, vùng biển không để hàng hoá thẩm lậu vào nội địa. Đối với các khu vực giáp ranh, chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, tổ chức xã hội, khu phố, thôn bản, hộ gia đình ký cam kết không sản xuất buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, hàng nhập lậu; phân công cán bộ, đảng viên theo dõi, chỉ đạo từng địa bàn cụ thể về công tác này. Cùng với đó, các lực lượng chức năng như hải quan, biên phòng, công an, quản lý thị trường cũng tăng cường kiểm tra, kiểm soát các địa bàn, đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, kiên quyết không để hình thành các tụ điểm tập kết hàng lậu lớn trên địa bàn.