Hoàn thiện Chiến lược Tài chính giai đoạn 2011 - 2020

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính

Nằm trong chương trình xây dựng Chiến lược tài chính 2011 - 2020, ngày 29/10/2010, tại Hà Nội, Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính - Bộ Tài chính đã tổ chức và chủ trì hội thảo khoa học với chủ đề: “Xây dựng chiến lược tài chính giai đoạn 2011 - 2020”.

Hội thảo được tổ chức nhằm thu nhập các ý kiến để làm sáng tỏ hơn nữa về nội dung và hoàn thiện chiến lược. Tới dự hội thảo có đại diện các vụ, tổng cục, Học viện Tài chính của Bộ Tài chính và đại diện một số cơ quan Trung ương như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Kinh tế Việt Nam…

Các đại biểu đã trình bày các tham luận tập trung vào các vấn đề: Định hướng phát triển tài chính giai đoạn 2011 - 2020; Một số định hướng về cân đối NSNN giai đoạn 2011 - 2020; Hiệu quả vốn đầu tư từ NSNN trên giác độ kinh tế vùng miền; Một số định hướng về cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020; Chính sách huy động vốn giai đoạn 2001 - 2010 và định hướng giai đoạn 2011 - 2020; Nâng cao hiệu quả vốn đầu tư từ NSNN; Tự chủ tài chính của các trường đại học công lập - những bất cập cần giải quyết; Đổi mới chính sách tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; Huy động vốn trong nước thông qua trái phiếu chính phủ - thực trạng giai đoạn 2001 - 2010, định hướng, giải pháp 2011 - 2020; Một số điểm chính về thực hiện Chiến lược tài chính giai đoạn 2011 - 2020. 

Các nhận định, đánh giá của đại biểu tham dự hội thảo đã chỉ ra những thành công của khung nội dung chiến lược như: Khung chiến lược đã đánh giá được nền tài chính quốc gia sau 10 năm thực hiện chiến lược tài chính giai đoạn 2001 - 2010, rút ra được những nguyên nhân và bài học trong quá trình tổ chức thực hiện Chiến lược tài chính giai đoạn 2001 - 2010, chỉ ra bối cảnh kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020, các quan điểm mục tiêu đột phá chiến lược, các nhóm giải pháp thực hiện... Hơn nữa Chiến lược cũng đã giải quyết được những câu hỏi lớn như: Vị trí hiện tại của nền tài chính nước ta đang ở đâu? cái đích của chiến lược là gì? con đường để đi đến đích của Chiến lược?… Bên cạnh những mặt đã đạt được, các đại biểu tham dự hội thảo còn chỉ ra một số hạn chế cần phải hoàn thiện trong khung Chiến lược tài chính 10 năm tới như: Tài chính phải làm gì để giải quyết một số vấn đề bức xúc đang đặt ra như lao động và việc làm, thâm hụt thương mại, mức độ đông viên hợp lý… 

Hội thảo đã thành công tốt đẹp, đã tập hợp được các ý kiến quý báu của các đại biểu tham dự. Đây là tiền đề quan trọng để Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính hoàn thiện Chiến lược tài chính giai đoạn 2011 - 2020./.