Khánh thành nhà máy điện mặt trời tại Bình Định


Chiều 19/8, tại khu kinh tế Nhơn Hội (Bình Định) đã diễn ra lễ khánh thành và đưa vào hoạt động giai đoạn 1 nhà máy điện năng lượng mặt trời của Công ty cổ phần Fujiwara (Nhật Bản).

Nhà máy điện năng lượng mặt trời tại khu kinh tế Nhơn Hội (Bình Định). (Ảnh: TTXVN)
Nhà máy điện năng lượng mặt trời tại khu kinh tế Nhơn Hội (Bình Định). (Ảnh: TTXVN)

Dự án do Công ty cổ phần Fujiwara (Nhật Bản) làm chủ đầu tư, có tổng công suất 100 MWp với tổng vốn đầu tư 63,7 triệu USD.

Đến nay, dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng giai đoạn 1 với công suất 50 MWp, sản lượng điện dự tính hằng năm đạt 61 MW/h. Khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ góp phần tăng thêm nguồn thu từ thuế, tạo việc làm, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định.

Do sử dụng nguồn năng lượng từ gió và mặt trời, dự án có ý nghĩa trong việc sử dụng nguồn năng lượng tái tạo để phát triển kinh tế - xã hội đất nước, bảo vệ môi trường, bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá của đất nước. 

Đây là một trong những dự án quan trọng trong chương trình phát triển năng lượng tái tạo của tỉnh Bình Định và là dự án năng lượng tái tạo đầu tiên trong khu kinh tế Nhơn Hội hòa lưới điện quốc gia.

Nhà máy điện mặt trời Fujiwara Bình Định đi vào vận hành cho thấy hiệu quả dự án và nguồn vốn đầu tư. Đặc biệt, với việc sử dụng nhiều lao động tại địa phương sẽ giải quyết công ăn việc làm cho người lao động và những nguồn thu từ nhà máy sẽ đóng góp đáng kể cho nguồn ngân sách địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định, đồng thời bảo vệ môi trường, làm giàu nguồn tài nguyên, sinh thái của địa phương.

Thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích thu hút vốn ngoài Nhà nước đầu tư cho ngành điện phát triển với mục tiêu điện phải đi trước một bước để đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước với chất lượng và độ tin cậy ngày càng cao.