Khép lại một năm thành công, chuẩn bị cho thời kỳ mới

Phùng Tuấn

TCTC Online - Ngày 30/11/2009, Bộ Tài chính đã tổ chức “Hội nghị trực tuyến ngành Tài chính toàn quốc về đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu kinh tế tài chính năm 2009, triển khai kế hoạch và các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2010” theo Nghị quyết của Quốc hội.

Hội nghị trực tuyến này được thực hiện ở 63 điểm cầu trên cả nước với sự tham dự của đại diện Lãnh đạo các Bộ, Uỷ ban nhân dân và cơ quan tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đặc biệt, Hội nghị vinh dự được đón Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Thay mặt lãnh đạo ngành Tài chính, Thứ trưởng thường trực Nguyễn Công Nghiệp đã trình bày “Báo cáo đánh giá công tác năm 2009, mục tiêu và các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2010”. Báo cáo nêu rõ: “Mặc dù điều kiện hoạt động sản xuất - kinh doanh, xuất nhập khẩu gặp nhiều khó khăn do suy thoái kinh tế toàn cầu, song đánh giá chung, thu NSNN năm 2009 cơ bản đạt dự toán, trong đó thu nội địa, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu (chưa tính hoàn thuế giá trị giá tăng) và thu viện trợ đạt và vượt dự toán; riêng thu từ dầu thô giảm so với dự toán do giá dầu giảm, song mức giảm thấp hơn so với dự kiến đầu năm báo cáo Chính phủ, Quốc hội”.

Theo đó, thu NSNN cả năm đạt 390.650 tỷ đồng, bằng 100,2% dự toán (vượt 750 tỷ đồng), đạt tỷ lệ động viên 23,3% GDP, trong đó từ thuế và phí đạt 21,5%GDP. Tổng chi NSNN năm 2009 ước đạt 533.005 tỷ đồng, tăng 8,5% (41.705 tỷ đồng) so với dự toán… Ngoài ra, trong năm qua, ngành Tài chính cũng đã điều hành đảm bảo dự toán chi NSNN, tập trung nguồn lực để tăng chi đầu tư phát triển (22.700 tỷ đồng), tăng kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh (26.705 tỷ đồng); góp phần quan trọng ngăn chặn suy giảm kinh tế, tạo đà phục hồi tăng trưởng trong năm 2010... Đây là những kết quả đáng khen ngợi trong một năm đầy biến động và khó khăn, góp phần quan trọng thực hiện chống suy giảm kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội.

Công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài chính cũng đạt được những kết quả tích cực. Trong năm 2009, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ báo cáo Quốc hội 6 dự án luật, 1 dự thảo Nghị quyết của UBTVQH, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 11 Nghị định, 28 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với các Bộ, ngành trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 3 Nghị định, 5 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, qua đó góp phần hoàn thiện, đồng bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tài chính...”.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao nỗ lực của toàn ngành Tài chính, đồng thời khẳng định: “Trong năm qua, dù tình hình kinh tế rất khó khăn, song vẫn giữ được mức tăng trưởng hợp lí trên 5%. Đây là thành công rất đáng mừng, thể hiện sự quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân trong việc hạn chế đà suy giảm, ổn định kinh tế. Đóng góp vào thành công đó là sự cố gắng và nỗ lực quyết tâm cao của toàn thể cán bộ công chức ngành Tài chính”.

Năm 2010 là năm có rất nhiều sự kiện kinh tế, chính trị quan trọng diễn ra đối với đất nước và cũng là năm bản lề, chuẩn bị để bước vào thời kỳ tăng trưởng mới. Tuy nhiên, trước dự báo năm 2010 sẽ là năm có nhiều thách thức đối với thu ngân sách Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã chỉ đạo Bộ Tài chính trong năm 2010 phải quyết tâm tăng thu ngân sách từ 5 đến 10% so với kế hoạch đặt ra, trong đó không tỉnh nào được phép không hoàn thành thu ngân sách. Để đạt mục tiêu này, các địa phương phải nỗ lực cải cách hành chính, chuyển từ kiểm soát trước thu sang kiểm soát sau thu, tạo điều kiện hoạt động cho doanh nghiệp...

Thay mặt ngành Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh đã ghi nhận ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng và hứa toàn Ngành sẽ quyết tâm ở mức cao nhất để đạt mức tăng tối thiểu 5%.