Bầu đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2010 - 2015

Minh Hà

(Tài chính) Ngày 27/11/2014, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính đã họp và tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ và bầu Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đồng ý giới thiệu để các đại biểu bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính.

Đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính, phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Văn Trường
Đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính, phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Văn Trường
Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã công bố Quyết định của Đảng ủy Khối về việc chỉ định bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính đối với đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Tiếp đó, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính đã bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, bầu Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đối với đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn.

Kết quả bỏ phiếu bầu tại Hội nghị, 100% các đại biểu có mặt đã tín nhiệm bầu đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn vào Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, đồng thời 100% các đại biểu cũng tín nhiệm bầu đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn cảm ơn các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính đã tín nhiệm bầu vào Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Đồng thời, đồng chí mong muốn Đảng bộ Bộ Tài chính tiếp tục phát huy sự đoàn kết, nhất trí để cùng nhau tham gia xây dựng đường lối, kế hoạch, mục tiêu chiến lược không chỉ ở cấp cơ sở mà còn ở cấp bộ, ngành và Trung ương, phấn đấu cùng toàn ngành Tài chính thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn cũng giao nhiệm vụ cho Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, trong đó chú trọng vào xây dựng lực lượng cán bộ nguồn kế tiếp trong giai đoạn tới; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và chính quyền; ban hành các văn bản hướng dẫn chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp./.