Bổ nhiệm ông Dương Phú Đông giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội

Văn Trường

Ngày 2/10/2018, Cục Hải quan TP. Hà Nội tổ chức công bố quyết định của Bộ Tài chính về công tác cán bộ.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai trao quyết định điều động, bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng tân Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội Dương Phú Đông.
Thứ trưởng Vũ Thị Mai trao quyết định điều động, bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng tân Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội Dương Phú Đông.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã trao Quyết định số 1819/QĐ-BTC ngày 1/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Dương Phú Đông - Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội từ ngày 1/10/2018 thay cho ông Nguyễn Văn Trường nghỉ hưu theo chế độ.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính, chúc mừng tân Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội, Thứ trưởng Vũ Thị Mai  cho biết, việc điều động, bổ nhiệm đối với ông Dương Phú Đông đã được thực hiện đầy đủ theo đúng quy trình, thủ tục công tác cán bộ. 

Thứ trưởng Vũ Thị Mai đánh giá, với trên 25 năm làm việc trong ngành Hải quan, ông Dương Phú Đông từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác, có nhiều kinh nghiệm trong quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu; quản lý, thu thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, khi giữ chức Cục trưởng của đơn vị hải quan địa phương, yêu cầu đối với vị trí công tác mới phải bao quát, toàn diện các lĩnh vực của Ngành, của đơn vị.

“Hải quan TP. Hà Nội là đơn vị lớn, đóng trên địa bàn Thủ đô, trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế của cả nước. Do vậy, vị trí Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội được ví như ghế nóng”, Thứ trưởng lưu ý và yêu cầu, ông Dương Phú Đông cần phát huy kiến thức, kinh nghiệm trong quá trình công tác, phát huy truyền thống tốt đẹp của đơn vị, hết sức quan tâm xây dựng đơn vị thành khối đoàn kết để phát triển hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Vũ Thị Mai, tân Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội hứa sẽ nỗ lực hết sức mình cùng tập thể lãnh đạo đơn vị  phát triển tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách, hiện đại hóa hải quan; tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, góp phần chống thất thu ngân sách nhà nước; tiếp tục xây dựng lực lượng hải quan chính quy, chuyên nghiệp, hoạt động minh bạch, hiệu quả; phát huy truyền thống đoàn kết và những thành quả đã đạt được để xây dựng phát triển đơn vị và ngành Hải quan đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Cũng tại buổi lễ, ông Dương Phú Đông cũng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo các cấp, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cục Hải quan TP. Hà Nội đã tin tưởng, lựa chọn và trao cho cương vị quan trọng này. Đồng thời, tân Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo của lãnh đạo các cấp; sự ủng hộ, giúp đỡ và chia sẻ của toàn thể Ban lãnh đạo và cán bộ công chức Cục Hải quan TP. Hà Nội để hoàn thành tốt nhất trọng trách mới, lãnh đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.