Bộ Tài chính tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Tuyên Quang

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Ngày 24/7, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và đoàn công tác của Bộ Tài chính đã đến dâng hương các anh hùng liệt sỹ ngành Tài chính, thăm một số gia đình chính sách tại Tuyên Quang nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2016).

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và đoàn công tác dâng hương các anh hùng liệt sỹ ngành Tài chính tại Khu tưởng niệm liệt sỹ Phạm Văn Khang và đồng đội.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và đoàn công tác dâng hương các anh hùng liệt sỹ ngành Tài chính tại Khu tưởng niệm liệt sỹ Phạm Văn Khang và đồng đội.

Cùng đi với đoàn công tác Bộ Tài chính có ông Chẩu Văn Lâm- Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang, đại diện các sở, ngành của tỉnh Tuyên Quang.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đến thăm và nói chuyện với trẻ em thôn Minh Tân.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đến thăm và nói chuyện với trẻ em thôn Minh Tân.

Sau khi dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Phạm Văn Khang và đồng đội, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã tới thăm, tặng quà gia đình ông Trần Văn Cau (SN 1946) và bà Trần Thị Xuyên (SN 1951)- một gia đình chính sách tại thôn Minh Tân, xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng thăm cây bồ đề tại Khu di tích.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng thăm cây bồ đề tại Khu di tích.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng vui mừng vì đời sống kinh tế của người dân tại thôn Minh Tân đã khá hơn trước, điều kiện giao thông đi lại đã tốt hơn trước rất nhiều. Bộ trưởng mong muốn gia đình tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần phát triển kinh tế của địa phương.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và đoàn công tác, cũng lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang thăm và tặng quà gia đình ông Trần Văn Cau.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và đoàn công tác, cũng lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang thăm và tặng quà gia đình ông Trần Văn Cau.

Theo kế hoạch, sau khi dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và đoàn công tác của Bộ Tài chính sẽ làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tuyên Quang; thăm Khu di tích lịch sử đặc biệt quốc gia Tân Trào, Lán Nà Lưa.