Bộ Tài chính ủng hộ 300 triệu đồng tới đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

PV.

Chiều ngày 8/8/2017, tại Hà Nội, thay mặt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Bộ Tài chính, đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính đã trao tặng 300 triệu đồng tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua.

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ Bùi Xuân Ngọc thay mặt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Bộ Tài chính trao tặng 300 triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc.
Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ Bùi Xuân Ngọc thay mặt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Bộ Tài chính trao tặng 300 triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc.

Trong những ngày cuối tháng 7 và đầu tháng 8 vừa qua, liên tiếp các đợt mưa to đến rất to đã gây mưa lũ, sạt lở đất trên diện rộng tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Trung du Bắc Bộ đã làm nhiều ngôi nhà bị sập đổ và cuốn trôi gây thiệt hại lớn cho nhân dân; nhiều trường học, trạm xá, các công trình công cộng bị thiệt hại nặng nề, hàng ngàn ha lúa màu bị mất trắng. Đặc biệt, tại các tỉnh Yên Bái, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và một số tỉnh khác lũ lụt đã làm thiệt hại lớn về người và tài sản.

Với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, Bộ Tài chính đã phát động đợt quyên góp ủng hộ, hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc, Trung du Bắc Bộ và được toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Tài chính nhiệt tình hưởng ứng, tham gia.

Thay mặt cán bộ công chức, viên chức, người lao động Bộ Tài chính, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã trao số tiền 300.000.000 đồng tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để kịp thời hỗ trợ cho đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ điều tiết, phân bổ kinh phí hỗ trợ từ các cơ quan, nhân dân cả nước, trong đó có Bộ Tài chính một cách kịp thời, công khai, minh bạch, chính xác đến tận tay nhân dân, giúp đồng bào bị thiệt hại tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Trung du Bắc Bộ phần nào khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và sản xuất.