Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Lào

PV.

Chuyến công tác tại CHDCND Lào của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cùng đoàn cán bộ cấp cao Bộ Tài chính đã thành công tốt đẹp. Bộ trưởng Bộ Tài chính 2 nước Việt Nam và Lào đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới trên các lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc giữa hai Bộ nói riêng và hai quốc gia nói chung.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng hội kiến Thủ tướng CHDCND Lào Thongloun Sisoulith (Ảnh Internet)
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng hội kiến Thủ tướng CHDCND Lào Thongloun Sisoulith (Ảnh Internet)
Nhận lời mời của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính CHDCND Lào Somdy Duangdy, đoàn cán bộ cấp cao Bộ Tài chính do đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính dẫn đầu đã có chuyến công tác tại CHDCND Lào từ ngày 29-30/3/2017.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã tham dự Hội thảo cấp cao về quản lý ba đơn vị thuộc Bộ Tài chính gồm thuế, hải quan, kho bạc; Hội kiến Thủ tướng CHDCND Lào và đồng chủ trì cuộc họp lần thứ 13 Ban Chỉ đạo Chương trình Hợp tác giữa Bộ Tài chính hai nước Việt Nam - Lào. 

Sự kiện mở đầu cho chuyến công tác thành công tốt đẹp này đó là Hội thảo cấp cao về quản lý ba đơn vị thuộc Bộ Tài chính gồm Thuế, Hải quan, Kho bạc diễn ra sáng 30/3. Tại đây, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã có bài phát biểu quan trọng về quá trình xây dựng và phát triển hệ thống Kho bạc Nhà nước, Cơ quan Thuế, Hải quan theo hệ thống từ trung ương đến địa phương.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, chiều 30/3, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Tài chính Việt Nam đã được Thủ tướng Thongloun Sisoulith tiếp thân mật. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã báo cáo Thủ tướng kết quả Hội thảo cấp cao về quản lý ba đơn vị thuộc Bộ Tài chính gồm Thuế, Hải quan, Kho bạc.

Đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả và chặt chẽ giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Lào trong những năm qua, Thủ tướng Thongloun Sisoulith khẳng định những kinh nghiệm mà Đoàn chia sẻ trong suốt chuyến thăm là hết sức quý giá để Lào học hỏi, đưa vào áp dụng theo thực tiễn của Lào, đặc biệt là trong bối cảnh, việc thu ngân sách cũng đang là một khó khăn mà Lào đang phải đối mặt. Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới, Bộ Tài chính hai nước cần tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của hai nước.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định, với nền tảng hơn 25 năm xây dựng và phát triển của Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế, Hải quan, Việt Nam, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ và sẵn sàng hỗ trợ kinh nghiệm xây dựng thành công hệ thống kho bạc, thuế, hải quan theo mô hình thống nhất trong toàn quốc đối với Bộ Tài chính Lào.

Cũng trong buổi chiều 30/3, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng và Bộ trưởng Tài chính Lào Somdy Duangdy cũng đã chủ trì Cuộc họp lần thứ 13 của Ban Chỉ đạo Chương trình hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào. Tại cuộc họp, hai bên đã cùng nhau tổng kết, đánh giá kết quả hợp tác năm 2016 và thảo luận về chương trình, kế hoạch hợp tác năm 2017; Cập nhật, trao đổi tình hình kinh tế vĩ mô và kết quả thực hiện các hoạt động quản lý tài chính - ngân sách của mỗi nước; Trao đổi, đóng góp ý kiến về các nội dung báo cáo và các biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả hơn nữa Chương trình hợp tác giữa Bộ Tài chính hai nước trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, hai bên cũng nhất trí thông qua Kế hoạch hợp tác năm 2017 và xác định mục tiêu ưu tiên hợp tác giữa hai Bộ Tài chính Việt Nam và Lào giai đoạn 2017-2020.

Theo đó, Bộ Tài chính Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Bộ Tài chính Lào về công tác cải cách thể chế và hoàn thiện khung khổ pháp lý liên quan đến các vấn đề quản lý nợ công, thu ngân sách, triển khai tổ chức ba ngành thuế, hải quan, kho bạc nhà nước...; Hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ Bộ Tài chính Lào, nhất là đội ngũ cán bộ giảng dạy tại các trường thuộc Bộ Tài chính, thông qua việc cấp học bổng đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ tại Việt Nam, tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ tại Việt Nam và Lào, cung cấp giáo trình, giáo án giảng dạy, tổ chức thực tập tại các đơn vị chuyên môn của Bộ Tài chính Việt Nam.

Hai bên cũng nhất trí, tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn ở các cấp, nhất là ở cấp lãnh đạo Bộ về những nội dung quan trọng, mang tầm chiến lược; Tiếp tục triển khai các dự án xây dựng cơ sở vật chất các trường thuộc Bộ Tài chính Lào như dự án Học viện Kinh tế-Tài chính Dongkhamsang giai đoạn 3 và dự án cải tạo, nâng cấp Trường Cao đẳng Tài chính Nam Lào tại tỉnh Champasack; Tăng cường, nâng cao hiệu quả hoạt động giao lưu cán bộ, công chức ngành tài chính hai nước, theo hướng gọn nhẹ, kết hợp với trao đổi nghiệp vụ và công tác chuyên môn.

Kết thúc cuộc họp, Phó Thủ tướng Somdy Duangdy và Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã chứng kiến Lễ ký Biên bản Cuộc họp lần thứ 13 Ban Chỉ đạo Chương trình hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào.