Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tiếp xúc cử tri TP. Ninh Bình

PV.

Sáng ngày 18/10, Đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh Ninh Bình đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Phúc Thành, TP. Ninh Bình nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV sắp tới.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và các đại biểu Quốc hội Khóa XIV tiếp xúc cử tri tại phường Phúc Thành sáng 18/10.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và các Đại biểu Quốc hội Khóa XIV tỉnh Ninh Bình tiếp xúc cử tri tại phường Phúc Thành.

Tham dự buổi tiếp xúc còn có bà Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình; các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình; đại diện các vụ, cục chuyên môn thuộc Bộ Tài chính và đông đảo cử tri phường Phúc Thành.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, thay mặt đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã gửi lời cảm ơn tới các cử tri tỉnh Ninh Bình đã tín nhiệm và bầu các đại biểu vào Quốc hội khóa XIV.

Đồng thời, Bộ trưởng cũng đã báo cáo trước cử tri về chương trình và nội dung của kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV. Theo đó, Kỳ họp này sẽ diễn ra trong khoảng 24 ngày, Quốc hội dự kiến họp phiên trù bị và khai mạc vào ngày 20/10/2016 và dự kiến bế mạc vào ngày 22/11/2016. 

  Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Kỳ họp sẽ tập trung thảo luận và cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng như: Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế 2016 - 2020; Kế hoạch tài chính 5 năm; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; công tác của Tòa án Nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; tình hình Biển Đông; tình hình khắc phục sự cố môi trường tại các tỉnh miền Trung…

Về công tác điều hành tài chính - ngân sách 9 tháng đầu năm, Bộ trưởng cho biết, bên cạnh việc tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2016, Bộ Tài chính đã chỉ đạo triển khai quyết liệt nhiều giải pháp về thủ tục hành chính theo hướng hiện đại hóa.

Qua đó, góp phần giảm chi phí và thời gian thực hiện các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, đảm bảo môi trường kinh doanh thông thoáng, lành mạnh.

Nhờ đó, đến 15/10, thu ngân sách đã đạt 72,5% dự toán. Trong đó, thu ngân sách địa phương bình quân chung đạt 86% dự toán,  thu ngân sách tỉnh Ninh Bình đạt 78% dự toán.

Bộ trưởng nhấn mạnh, kết quả trên có sự đóng góp quan trọng của tỉnh Ninh Bình nói chung và phường Phúc Thành nói riêng. Đồng thời, Bộ trưởng mong muốn phường Phúc Thành tiếp tục phát triển nhanh, bền vững hơn nữa; cùng cả nước thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XII đã đề ra.