Đảng bộ Cục Hải quan TP. Hà Nội:

Chuẩn bị tích cực cho Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020

Hà Huyền

Ngày 10/7/2015, Đoàn công tác do Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Cục Hải quan TP. Hà Nội để kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan Hà Nội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Báo cáo kết quả công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tại đơn vị với Đoàn công tác, Cục trưởng, Bí thư Đảng ủy Cục Hải quan TP. Hà Nội Nguyễn Văn Trường cho biết, trong nhiệm kỳ qua (2010 - 2015), Đảng bộ Cục Hải quan TP. Hà Nội đã đạt được những kết quả nổi bật trên các mặt công tác.

Chuẩn bị tích cực cho Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 - Ảnh 1Cục trưởng, Bí thư Đảng ủy Cục Hải quan TP. Hà Nội Nguyễn Văn Trường phát biểu tại buổi làm việc.

Đảng bộ Cục Hải quan TP. Hà Nội đã đi đầu trong việc triển khai thực hiện thành công Hệ thống thông quan tự động (VNACCS/VCIS). Từ đó, tạo bước chuyển biến căn bản từ khai báo hải quan thủ công sang điện tử; áp dụng Dự án “Hiện đại hóa quy trình quản lý thu, nộp thuế giữa các cơ quan Thuế - Kho bạc - Hải quan” và dự án “Phối hợp thu giữa cơ quan Hải quan và Ngân hàng thương mại” đảm bảo tính chính xác, nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời thông tin nộp thuế.

Không chỉ có vậy, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại của đơn vị cũng gặt hái được những thành công, nhiều vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép các chất ma túy, động vật hoang dã đã bị phát hiện.

Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng được Đảng ủy Cục chú trọng, nhờ đó, tạo được sự chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng cao.

Chuẩn bị tích cực cho Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 - Ảnh 2Toàn cảnh buổi làm việc.

Đảng ủy Cục Hải quan TP. Hà Nội đã đẩy mạnh triển khai thực hiện việc “tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chuyên đề của từng năm, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Nhờ đó, tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các đồng chí cán bộ, đảng viên phải thay đổi lề lối làm việc theo phương châm “chuyên nghiệp – minh bạch – hiệu quả”.

Đưa ra phương hướng phát triển Hải quan Hà Nội trong 5 năm tới, Bí thư Nguyễn Văn Trường cho biết, mục tiêu phát triển của đơn vị là tăng cường quản lý nhà nước về hải quan, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu trong môi trường điện tử, thực hiện tốt Chiến lược phát triển hải quan đến năm 2020 của Chính phủ. Có như vậy mới góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô tăng trưởng nhanh, bền vững.

Góp ý vào Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hải quan TP. Hà Nội, các thành viên trong Đoàn công tác Thành ủy đều đánh giá cao báo cáo đã tập trung nêu bật được kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Cục Hải quan TP. Hà Nội trong những năm qua.

Chuẩn bị tích cực cho Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 - Ảnh 3Đ/c Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 -2020 của Đảng ủy Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Chủ đề của Đại hội đã bám sát kết quả nghiệp vụ chuyên môn là tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; đáp ứng yêu cầu cải cách, phát triển, hiện đại hóa hải quan và hội nhập khu vực; góp phần phát triển kinh tế Thủ đô tăng trưởng nhanh và bền vững. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, Dự thảo báo cáo chính trị cần nêu rõ hơn nữa những kết quả công tác xây dựng Đảng, công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật trên các mặt công tác chuyên môn của Đảng bộ Cục Hải quan TP. Hà Nội trong những năm qua, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, Hải quan Hà Nội là đơn vị thực hiện nghiệp vụ chuyên môn, gánh vác nhiều trọng trách nặng nề.

Trong thời gian qua, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã đạt nhiều kết quả cao trong công tác thu ngân sách nhà nước, công tác chống buôn lậu; đặc biệt là một trong hai đơn vị dẫn đầu về cải cách, hiện đại hóa hải quan trên địa bàn Hà Nội. Chính vì vậy, góp ý vào Dự thảo báo cáo chính trị, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng cần làm nổi bật những việc làm được, những hạn chế, khuyết điểm và phương hướng nhiệm vụ trong 5 năm tới.

Đánh giá về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Cục Hải quan TP. Hà Nội, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, Đảng bộ Cục đã tích cực chuẩn bị bài bản công tác Đại hội. Tuy nhiên, Đảng bộ Cục cần chuẩn bị kỹ lưỡng công tác tổ chức để Đại hội trở thành ngày hội chính trị của đơn vị, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn Đảng bộ, từ đó góp phần tạo động lực cho các đồng chí cán bộ, đảng viên trong đơn vị phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ 2015 – 2020./.

Đảng ủy Cục Hải quan TP. Hà Nội đã đẩy mạnh triển khai thực hiện việc “tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chuyên đề của từng năm, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Nhờ đó, tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các đồng chí cán bộ, đảng viên phải thay đổi lề lối làm việc theo phương châm “chuyên nghiệp – minh bạch – hiệu quả”.