Cục Thuế tỉnh Sơn La tặng nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo

Thu Mây - Cục Thuế tỉnh Sơn La

(Tài chính) Hưởng ứng Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” do Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh Sơn La, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và Chi nhánh Viettel Sơn La phối hợp xây dựng chuyên mục “Vì người nghèo” trên sóng phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La, ngày 12/8/2014, Cục Thuế tỉnh Sơn La đã phối hợp với UBMTTQVN tỉnh Sơn La, UBND, UBMTTQVN huyện Vân Hồ và Đảng uỷ -HĐND-UBND xã Chiềng Yên (huyện Vân Hồ) tổ chức lễ trao tặng 2 căn nhà đại đoàn kết cho 2 hộ nghèo có khó khăn về nhà ở.

Đồng chí Nguyễn Quang Việt,Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Sơn La  trao tặng nhà đại đoàn kết
cho hai hộ nghèo khó khăn thuộc xã Chiềng Yên, huyện vân Hồ, tỉnh Sơn La. Nguồn: sonla.gdt.gov.vn
Đồng chí Nguyễn Quang Việt,Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Sơn La trao tặng nhà đại đoàn kết cho hai hộ nghèo khó khăn thuộc xã Chiềng Yên, huyện vân Hồ, tỉnh Sơn La. Nguồn: sonla.gdt.gov.vn
Tổng trị giá 2 căn nhà là trên 70 triệu đồng, trong đó Cục Thuế tỉnh Sơn La hỗ trợ 60 triệu đồng. Số tiền trên được trích từ “quỹ từ thiện” của Cục Thuế do toàn thể công chức, nhân viên trong toàn Ngành đóng góp xây dựng để tham gia các hoạt động, phong trào từ thiện xã hội.

Căn nhà thứ nhất được trao cho hộ gia đình ông Lý Văn Thanh, thường trú tại bản Phiềng Chà, xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Căn nhà có diện tích xây dựng là 36m2, làm bằng khung cột gỗ, thưng vách gỗ, mái lợp Fiproximăng, nền láng ximăng, kinh phí xây dựng 30 triệu đồng, toàn bộ kinh phí này do Cục Thuế hỗ trợ.

Căn nhà thứ 2 được trao cho hộ gia đình ông Đặng Văn Cai, thường trú tại bản Phà Lè, xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Căn nhà có diện tích xây dựng là 54m2, nhà được làm bằng khung cột gỗ, thưng vách gỗ, mái lợp Fiproximăng, kinh phí xây dựng hơn 40 triệu đồng, trong đó Cục Thuế tỉnh Sơn La hỗ trợ 30 triệu đồng, số tiền còn lại do dân bản đóng góp, hỗ trợ.

Hai hộ nói trên đều thuộc diện hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, căn nhà ông Đặng Văn Cai được làm tạm từ năm 2008, khi mưa to gia đình ông phải đi ở nhờ nhà hàng xóm. Đặc biệt là gia đình ông Lý Văn Thanh không chỉ thuộc hộ nghèo mà còn thuộc hộ đặc biệt khó khăn vì con trai mắc bệnh hiểm nghèo chỉ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều phải có người giúp đỡ, con gái cũng bị dị tật không có khả năng lao động. Căn nhà của gia đình ông chỉ làm tạm bằng cây que và che tạm bằng lá cọ.

Việc hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà “đại đoàn kết” nói trên không chỉ giúp 2 gia đình có nhà ở ổn định, yên tâm làm ăn vươn lên xóa đói giảm nghèo mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách và trách nhiệm của cán bộ, công chức ngành Thuế góp phần với các cấp, các ngành thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn Tỉnh.