Đại hội Liên chi hội Nhà báo ngành Tài chính nhiệm kỳ 2017-2022 thành công tốt đẹp

PV.

Chiều ngày 14/4/2017, tại trụ sở Bộ Tài chính, Liên chi hội Nhà báo ngành Tài chính đã tổ chức Đại hội Liên chi hội Nhà báo ngành Tài chính nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tham dự Đại hội có đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, đồng chí Đinh Đức Xương - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính cùng đông đảo hội viên Liên chi hội Nhà báo ngành Tài chính.

Báo chí ngành Tài chính ngày càng lớn mạnh

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Phạm Văn Hoành, Phó Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo ngành Tài chính, Tổng Biên tập Thời báo Tài chính Việt Nam cho biết, tính đến nay, ngành Tài chính có 13 cơ quan báo chí, bao gồm: 02 Tờ báo và 11 Tạp chí, với hơn 200 người làm báo chuyên nghiệp được cấp thẻ nhà báo; trên 100 người là họa sỹ, kỹ thuật viên, nhân viên. So với giai đoạn 2005-2010, đội ngũ người làm báo ngành Tài chính đã có sự gia tăng mạnh mẽ gần gấp 2 lần, đáp ứng nhu cầu thông tin tuyên truyền của ngành Tài chính nói riêng và xu thế phát triển của báo chí nói chung.

Đồng chí Phạm Văn Hoành nhấn mạnh, trong những năm qua, Liên Chi hội Nhà báo ngành Tài chính không ngừng củng cố, kiện toàn các tổ chức Chi hội trực thuộc nhằm mục tiêu đổi mới hoạt động, thiết thực, cụ thể và ý nghĩa hơn, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cho các chi hội, hội viên.

Đại hội Liên chi hội Nhà báo ngành Tài chính nhiệm kỳ 2017-2022 thành công tốt đẹp - Ảnh 1

Toàn cảnh Đại hội Liên chi hội Nhà báo ngành Tài chính nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đặc biệt hơn, nhiều tác phẩm báo chí của hội viên trong Ngành có chất lượng cao, thể hiện sự trưởng thành về tay nghề, về sự tìm tòi những phương pháp thể hiện mới, sự nhanh nhạy về thông tin gắn liền sự vững vàng, nhạy bén trong chuyên môn và nhận thức chính trị…

Trong nhiệm kỳ 2011-2016, hệ thống báo chí kinh tế nói chung, báo chí ngành Tài chính nói riêng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, phát huy truyền thống của ngành Tài chính, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ và các cấp ủy Đảng, Liên Chi hội Nhà báo ngành Tài chính cũng như các Chi hội trực thuộc đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để duy trì, phát triển thông tin tuyên truyên kịp thời các cơ chế, chính sách, hoạt động của ngành Tài chính, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Liên chi hội Nhà báo Ngành Tài chính đã chỉ đạo các Chi hội trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Báo chí; Phối hợp với các cấp ủy, thủ trưởng cơ quan báo chí quán triệt thường xuyên, kịp thời tư tưởng, lý luận chính trị và báo chí trước bối cảnh mới; Tổ chức thực hiện kịp thời các chỉ đạo của Đảng trong công tác quản lý báo chí...

Tuyên truyền kịp thời và hiệu quả công tác tài chính-ngân sách

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hồ Quang Lợi-Phó Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam ghi nhận những kết quả to lớn của báo chí ngành Tài chính đã đạt được trong những năm qua, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ tài chính-ngân sách của Ngành đã được Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao phó.

Đại hội Liên chi hội Nhà báo ngành Tài chính nhiệm kỳ 2017-2022 thành công tốt đẹp - Ảnh 2

Đồng chí Hồ Quang Lợi-Phó Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đồng chí Hồ Quang Lợi đánh giá, những nội dung tuyên truyền của các cơ quan ngành Tài chính đều giữ đúng định hướng, tư tưởng, quan điểm, tôn chỉ của Đảng, thực hiện đúng chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính; Phản ánh kịp thời những sự kiện kinh tế - xã hội đất nước; Phản ánh toàn diện tình hình hoạt động trên các lĩnh vực của ngành Tài chính, góp phần tích cực vào việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Tại Đại hội, đồng chí Đinh Đức Xương -Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính phát biểu chỉ đạo, trong giai đoạn vừa qua, hoạt động của các cơ quan báo chí ngành Tài chính đã kịp thời truyền tải các cơ chế, chính sách pháp luật về kinh tế, tài chính đến đông đảo độc giả trên cả nước. Truyền tải một cách đầy đủ nhất những tư tưởng chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính trên mọi lĩnh vực công tác của ngành Tài chính; đồng thời, phản ánh kịp thời các thông tin phản hồi từ thực tiễn, phân tích, giải đáp nhiều vướng mắc về cơ chế, chính sách cho người dân và công đồng doanh nghiệp.

Đại hội Liên chi hội Nhà báo ngành Tài chính nhiệm kỳ 2017-2022 thành công tốt đẹp - Ảnh 3

Đồng chí Đinh Đức Xương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đồng chí Đinh Đức Xương hy vọng rằng, Liên chi hội Nhà báo ngành Tài chính nhiệm kỳ mới sẽ có nhiều thành công, phát huy hiệu quả vai trò của Liên chi hội trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của các đơn vị báo chí ngành Tài chính, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính được giao phó.

Được sự tín nhiệm của đông đảo hội viên Liên chi hội Nhà báo ngành Tài chính, đồng chí Ngô Chí Tùng- Phó Chánh văn phòng Bộ Tài chính vinh dự được bầu làm Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo ngành Tài chính nhiệm kỳ 2017-2022. Với trọng trách mới này, đồng chí Ngô Chí Tùng bày tỏ quyết tâm nỗ lực cùng Ban Chấp hành mới Liên chi hội Nhà báo ngành Tài chính nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ có nhiều đóng góp tích cực hơn nữa cho công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ Tài chính và lãnh đạo các đơn vị thuộc, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính nói chung và Bộ Tài chính nói riêng.

Đại hội Liên chi hội Nhà báo ngành Tài chính nhiệm kỳ 2017-2022 thành công tốt đẹp - Ảnh 4

Ban chấp hành Liên chi hội Nhà báo ngành Tài chính nhiệm kỳ 2017 – 2022

Danh sách Ban chấp hành Liên chi hội Nhà báo ngành Tài chính nhiệm kỳ 2017 – 2022 bao gồm: 1. Ông Ngô Chí Tùng - Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính; 2. Ông Phạm Thu Phong - Tổng Biên tập Tạp chí Tài chính; 3. Bà Vũ Thị Ánh Hồng - Tổng Biên tập Báo Hải quan. 4. Bà Đặng Thị Thanh Mai - Phó Tổng biên tập Tạp chí Thuế; 5. Ông Đinh Hùng - Phó Tổng Biên tập Thời báo Tài chính Việt Nam; 6. Ông Dương Thanh Hải - Phó trưởng phòng phụ trách Báo chí Bộ Tài chính; 7. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Tạp chí Ngân quỹ Quốc gia.